Hội phải giúp nông dân hưởng lợi nhiều hơn

Thứ năm, ngày 15/11/2012 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.11, tại An Giang, T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội thảo "Đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN trình Đại hội VI Hội NDVN”.
Bình luận 0

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành khu vực Đông - Tây Nam Bộ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý, bổ sung vào các nội dung: Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN, ND, NT), những băn khoăn, bức xúc của ND cần phải tháo gỡ; Thực hiện Nghị quyết 26 Hội nghị T.Ư 7 (khóa X) về NN, ND, NT; công tác xây dựng Hội…

img
Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý chủ trì hội thảo.

Nông dân còn nhiều băn khoăn

Theo Dự thảo báo cáo, hiện nay ND băn khoăn lo lắng về sự phát triển chưa vững chắc của nền kinh tế, giá cả liên tục tăng; các chính sách về đất đai, thu mua tạm trữ, tiêu thụ nông sản; công tác điều hành xuất khẩu gạo, quản lý giá điện, xăng, dầu; chính sách nhập khẩu muối và vật tư nông nghiệp, khai thác khoáng sản và nhiều chính sách khác chưa mang lại quyền lợi thực sự cho ND.

Đồng tình với đánh giá này, ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An bày tỏ băn khoăn: "Việc cơ giới hóa, quản lý vật tư nông nghiệp hiện nay chưa thật tốt, đặc biệt là nạn hàng giả gây thiệt hại cho ND rất lớn. Đời sống văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa chưa được cải thiện. Song song với đó, chính sách tín dụng ưu đãi cho ND chưa đi vào cuộc sống...".

Ông Võ Văn Đời - Chủ tịch Hội ND TP.Cần Thơ góp ý: "Cách thực hiện tiêu thụ nông sản chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến việc trúng mùa, mất giá vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cần đánh giá thêm hoạt động của những hộ ND SXKD giỏi các cấp có bền vững hay không. Trong giai đoạn hiện nay đang tập trung vào hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, cần đánh giá thêm việc quản lý Quỹ Hỗ trợ ND".

"NN, ND, NT còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, chính sách hỗ trợ ND khó tiếp cận, hưởng lợi. Cần phải kiểm tra, giám sát ngay từ đầu ở các cơ sở sản xuất các sản phẩm đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là hàng giả, tình hình giá cả để giảm rủi ro cho bà con ND. Có như vậy sản xuất nông nghiệp mới thực sự ổn định, bền vững" - ông Trần Văn Út - Chủ tịch Hội ND Bạc Liêu góp ý.

Đánh giá kỹ đầu tư cho NN, NT

Góp ý vào Dự thảo, bà Trần Thị Quýt - Chủ tịch Hội ND Sóc Trăng nêu quan điểm: Cần phải đánh giá cụ thể hơn nữa việc đầu tư cho NN, NT để nhiệm kỳ tới Hội tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách cho phù hợp. Bên cạnh đó, nên chỉ ra một số nội dung trọng tâm có liên quan đến NN, NT. "Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN, NT đề nghị T.Ư Hội nên nhấn mạnh tham gia công tác quy hoạch liên kết vùng, tìm ra thế mạnh cụ thể của từng vùng để trên cơ sở đó giúp ND được hưởng lợi một cách bền vững, dài lâu" - bà Trần Thị Quýt kiến nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cho biết: “Từ nay đến Đại hội, T.Ư đề nghị các cấp hội tiếp tục đóng góp ý kiến để Tiểu ban Văn kiện hoàn chỉnh Dự thảo trước khi trình Đại hội. Để sau Đại hội, việc triển khai tổ chức đi vào đời sống đồng bộ, nhất quán”.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng cho rằng, vấn đề cốt lõi hiện nay vẫn là tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới. Tập trung, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ ND một cách căn cơ, hiệu quả nhất...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý - nhận xét: Các ý kiến đóng góp tại hội thảo hết sức xác đáng, cụ thể. Đây là cơ sở để cho Tiểu ban văn kiện tiếp tục bổ sung hoàn thiện văn kiện đại hội. Dự thảo văn kiện trình Đại hội VI có chất lượng hay không là từ ý kiến đóng góp của các cấp hội, hội viên, ND.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem