Hội thi Nhà nông đua tài: Trổ tài kiến thức làm nông, khoe sắc màu văn hóa

Thu Hà Thứ bảy, ngày 30/09/2017 18:17 PM (GMT+7)
“Sôi nổi, hào hứng và bổ ích”  - đó là những gì khán giả và thí sinh được trải nghiệm tại vòng bán kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV - năm 2017 đang diễn ra ở thủ đô Hà Nội.
Bình luận 0

Sân chơi bổ ích cho nông dân

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Hồng Lý - Trưởng Ban Tổ chức hội thi khẳng định: Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc là hoạt động lớn của Hội NDVN được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2002. Hội thi là sân chơi bổ ích để ND cả nước học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, trí tuệ…

Tiếp nối thành công của 3 kỳ tổ chức trước, năm 2017, T.Ư Hội NDVN tiếp tục tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV” với chủ đề “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

img

 Đội thi Lào Cai mang cả mô hình trâu làm đạo cụ trên sân khấu để trình bày phần thi Ý tưởng nhà nông.
ảnh: Thu Hà

Kết thúc vòng bán kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV- năm 2017, Ban Tổ chức đã tìm ra 4 đội đạt thứ hạng cao nhất tại 4 bảng vào tranh tài vòng chung kết. Bốn đội vào tranh tài vòng chung kết hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ IV gồm Tuyên Quang, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Tiền Giang.

Sau gần 2 tháng tranh tài sôi nổi tại 4 vòng thi khu vực với sự tham gia của 63 đội đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Tổ chức hội thi đã chọn ra 16 đội đạt giải Nhất và giải Nhì lọt vào vòng bán kết. Thành viên của 16 đội đã tham gia 5 phần thi, gồm: “Lời chào nông dân”; “Cùng nhau giải đáp”; “Ai giỏi hơn ai”;  “Ý tưởng nhà nông” và “So tài Nhà nông”.

Ở 2 phần thi chính là “Cùng nhau giải đáp” và “Ai giỏi hơn ai”, 16 đội thi chia làm 4 bảng A, B, C, D; mỗi bảng các đội chia làm 4 lượt tranh tài. Các câu hỏi của 2 phần thi này chủ yếu là kỹ thuật chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, phòng trừ dịch hại trên cây trồng; kiến thức luật pháp về đất đai, môi trường; hiểu biết về tổ chức Hội NDVN, tín dụng nông nghiệp, Quỹ Hỗ trợ nông dân... Các đội tranh tài gay cấn, bám sát nhau từ 0,5 điểm...

Phần thi “Cùng nhau giải đáp”, thí sinh Bùi Thị Phượng đến từ đội Đăk Lăk đã trả lời khá tốt câu hỏi nhận biết phân bón giả và cách sử dụng phân bón kỹ thuật và được tất cả các giám khảo cho điểm tuyệt đối. Lý giải về việc mình trình bày khá trôi chảy, mạch lạc nguyên tắc “4 đúng trong sử dụng phân bón”, chị Phượng thổ lộ: “Gia đình tôi trồng 3,5ha bơ Booth. Để sản xuất hiệu quả, tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, trong đó có hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón do các cấp Hội ND tổ chức”.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa – thành viên Ban giám khảo đánh giá: “Nhiều thí sinh có kiến thức rất chắc trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Thí sinh nào biết vận dụng kiến thức từ luyện tập với kinh nghiệm sản xuất thực tiễn thì trả lời sâu hơn, liền mạch hơn...”.

Cẩm nang làm giàu từ Nhà nông đua tài

Chung kết và Lễ trao giải hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV - năm 2017 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2) vào 20 giờ 35, Chủ nhật ngày 1.10.2017. 

Một trong những điểm mới được giám khảo đánh giá cao của hội thi năm nay là phần thi “Ý tưởng nhà nông”. Tại phần thi này, thông qua các hình thức như thuyết trình, xây dựng tiểu phẩm, các thí sinh đã sáng tạo, khéo léo đưa ra những ý tưởng, cẩm nang làm giàu để giải quyết những khó khăn, bức xúc của chính người nông dân hiện nay như về vấn đề được mùa - mất giá, môi trường...

Điều đáng chú ý, phần thi này được các đội thi thể hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng bằng những làn điệu dân ca, những điệu lý, điệu hò ngân vang rất hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Điển hình như đội Hà Tĩnh dùng điệu hò câu ví ân tình, ngọt ngào, thắm đượm tình quê để khéo léo kể về ý tưởng thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch, từ đó bưởi Phúc Trạch được nâng cao năng suất, chất lượng, còn người nông dân Hà Tĩnh có thêm thu nhập.

Tại hội thi, khán giả và giám khảo đều rất ấn tượng với phần thi “Ý tưởng nhà nông” của đội Tiền Giang. Các thí sinh đội Tiền Giang rất sáng tạo khi hóa thân vào những chú chim cút, những quả trứng cút “an toàn, tròn xinh, thông minh, hội nhập” để kể về mô hình nuôi chim cút xuất khẩu của nông dân Nguyễn Hồ ở địa phương mình.

Còn ý tưởng “Vũ điệu cá lóc bay” kết hợp với làm du lịch cộng đồng , thu hút hàng trăm lượt du khách của anh nông dân Lê Trung Tín ở đội Cần Thơ đã gây ấn tượng mạnh với hội thi. Ở phần thi này, hầu hết, các đội thi đã vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt các phương pháp thuyết trình, biểu diễn nghệ thuật sáng tạo, từ đó khéo léo đưa ra những ý tưởng, cẩm nang làm giàu quý báu của địa phương.

Không chỉ trình bày những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp, 16 đội thi còn mang đến vòng bán kết hội thi Nhà nông đua tài những sắc màu văn hóa đặc sắc của dân tộc, địa phương mình. Khu vực 1, các đội tuyển nông dân mang đến hội thi sắc màu văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc. Ở khu vực 2 là sắc màu văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Khu vực 3 là sắc màu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Khu vực 4  đậm đà màu sắc văn hóa miền sông nước Nam Bộ.

Công tác đầu tư chuẩn bị chu đáo, tập luyện công phu, nhiều đội thể hiện phần thi một cách xuất sắc. Đặc biệt, phần mở màn “Lời chào nông dân” của đội Đăk Nông vô cùng ấn tượng với những điệu múa cồng chiêng của các chàng trai cô gái dân tộc Mơ Nông. Hội thi còn là dịp để những thí sinh phô diễn những bộ trang phục đẹp nhất. “Chưa bao giờ tôi được thấy nhiều trang phục dân tộc đẹp như vậy. Trang phục dân tộc Hà Nhì của tôi mặc ai cũng khen đẹp…” - chị Lý Thị Tình ở đội Lào Cai chia sẻ. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem