Chỉ giao hạn ngạch khi tiêu thụ hết muối trong nước

Thứ hai, ngày 13/08/2012 10:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong số 102.000 tấn muối vừa được cấp hạn ngạch nhập khẩu năm 2012 theo Thông tư 22 của Bộ Công Thương, thì việc thực hiện phân giao hạn ngạch đợt 1 sẽ là 53.000 tấn.
Bình luận 0

Theo thống nhất giữa Bộ Công Thương và Bộ NNPTNT, trong số 102.000 tấn muối vừa được cấp hạn ngạch nhập khẩu năm 2012 theo Thông tư 22 của Bộ Công Thương, thì việc thực hiện phân giao hạn ngạch đợt 1 sẽ là 53.000 tấn, trong đó 51.000 tấn muối công nghiệp cho các thương nhân sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và 2.000 tấn cho các thương nhân sử dụng để làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc.

Đối với 51.000 tấn muối công nghiệp cho các thương nhân sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất, 2 bộ đã thống nhất với nhau sẽ cấp, giao lượng muối trên vào tháng 9 tới, nhằm tạo điều kiện tiêu thụ hết muối sản xuất trong nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem