Hơn 1.500 hộ dân sống trong ô nhiễm khí thải

Huyền Trang Thứ bảy, ngày 27/09/2014 05:11 AM (GMT+7)
Gần 2 năm qua, hơn 1.500 hộ dân ở vùng giáp ranh xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phải sống trong ô nhiễm khí thải từ Công ty CP Đồng Tổ.
Bình luận 0

Công ty CP Đồng Tổ được thành lập năm 2012, xây dựng trên diện tích hơn 3.000m2 tại thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa, chuyên rửa đầu tôm. Theo như cam kết ban đầu giữa công ty và chính quyền, công ty sẽ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm, tuy nhiên kể từ ngày thành lập đến nay, tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng. Bà Ngô Thị Bích Vân- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, cho biết: “Có gần 1.400 hộ/2.900 hộ dân của xã đang ăn, ngủ, sinh hoạt trong ô nhiễm. Khí thải từ công ty theo gió nam đẩy đến tận nhà dân, mùi hôi khó chịu, ngày nắng cũng như ngày mưa. Nhất là mỗi lần xe chở cá, tôm chết từ Đà Nẵng đi ngang qua các thôn như Quá Giáng 1, Quá Giáng 2, Tân Hạnh… mùi nồng nặc. Trụ sở công ty ở xã Điện Hòa nên xã Hòa Phước không thể xử lý trực tiếp, mà phải nhờ sự giúp đỡ của UBND huyện Hòa Vang và TP.Đà Nẵng phối hợp huyện Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam. Nhưng đến nay tình hình vẫn chưa thấy cải thiện”.

Dẫn chúng tôi xuống vị trí đặt công ty, ông Nguyễn Năng – Trưởng thôn Quá Giáng 1, nói: “Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, hôi không chịu nổi, chỉ có đi ngủ là không biết mùi thôi”. Theo hướng chỉ tay của ông Năng, công ty nằm bên kia con sông, cách khu vực dân cư chỉ chừng 300m, nước thải đổ trực tiếp ra sông, còn 2 ống khói vẫn thải nghi ngút khói đen trời.

Thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cũng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp ô nhiễm không khí. Bà Nguyễn Thị Liệu, thôn Hà Tây 1, nói: “Cách sông, cách đường gì, cũng không tránh khỏi ô nhiễm”.

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hoà, cho biết: “Theo báo cáo từ công ty gửi lên, nguồn chất thải lỏng phát sinh từ hoạt động sản xuất là 70m3/ngày, tác nhân gây ô nhiễm, là do mùi hôi từ nước rỉ cá, quá trình đốt cháy nhiên liệu, hệ thống xử lý nước thải còn chưa triệt để”.

Theo ông Hải, xã cũng đã nhiều lần yêu cầu công ty xử lý ô nhiễm. Tại buổi làm việc sáng ngày 5.9, Sở TNMT tỉnh Quảng Nam, Phòng TNMT huyện Điện Bàn, cùng chính quyền xã đã đến công ty kiểm tra trực tiếp. Qua quá trình làm việc, bà Trương Thị Kiệm - chủ công ty cũng hứa sẽ xây dựng hệ thống xử lý môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem