Hơn 20 nghìn công chức, viên chức bị kỷ luật, có 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 04/11/2022 16:40 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tổng hợp năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 20 nghìn công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó có 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Số bị kỷ luật chiếm 1% tổng số công chức, viên chức và là con số lớn nhất từ trước đến nay.
Bình luận 0
Hơn 20 nghìn công chức, viên chức bị kỷ luật, có 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Quốc Hội

Chiều 4/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đại biểu nêu những tồn tại như khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp; tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây; vấn đề thiếu giáo viên...

Nhiều vướng mắc trong xếp đội ngũ cán bộ, công chức,

Nêu câu hỏi chất vấn, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết, trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong thời gian qua các địa phương đã thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, không chuyên trách dôi dư, tài sản, trụ sở còn nhiều vướng mắc, đến nay có nơi chưa thực hiện xong.

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, giải pháp sắp tới vì chuẩn bị thực hiện sắp xếp giai đoạn hai, dự kiến dự báo sẽ khó khăn hơn?

Thứ hai, thời gian qua không ít cán bộ quản lý, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận.

"Với tư cách là tư lệnh ngành, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu đề nghị Bộ trưởng nhận xét vấn đề này ra sao và cho biết đâu là nguyên nhân và giải pháp?", ĐB Hòa nêu câu hỏi.

Hơn 20 nghìn công chức, viên chức bị kỷ luật, có 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quốc Hội

Trả lời chất vấn của ĐB Phạm Văn Hòa về vấn đề sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, không chuyên trách dôi dư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng số giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài ra đã giảm được 429 cơ quan cấp huyện, 3.437 cơ quan cấp xã, 706 cán bộ công chức cấp huyện và 9.705 cán bộ công chức cấp xã, giảm chi ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng.

Số cán bộ còn dôi dư cấp huyện còn khoảng 48% và ở cấp xã là 31%. Bộ trưởng Phan Thị Thanh Trà lưu ý phải đến hết 2025 mới kết thúc quá trình sắp xếp dôi dư.

20.300 công chức, viên chức bị kỷ luật

Về thực trạng nhiều cán bộ bị kỷ luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết những vụ việc này "tạo ra những dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng."

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, tổng hợp năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay đã có 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự. Ngoài ra còn xử lý kỷ luật khoảng 20.300 đảng viên, công chức viên chức, có trường hợp xử lý hình sự. Số lượng này chiếm 1% tổng số công chức, viên chức. "Đây cũng là con số lớn nhất từ trước đến nay", nữ Bộ trưởng cho hay.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ sẽ tham mưu, ban hành nghị định về đạo đức công vụ để siết chặt lại kỷ cương sao cho đảm bảo sự đồng bộ giữa quy định của Đảng và Nhà nước.

Đề cập đến việc tinh giản biên chế, ĐB Tao Văn Giót (Lai Châu) đề nghị cho biết, việc tinh giản biên chế có ảnh hưởng thế nào đến cải cách tiền lương, bảo đảm lương công chức đủ sống. Theo đại biểu, việc tinh giản biên chế thời gian qua còn cào bằng, cơ học, dẫn đến thiếu hụt cục bộ. Vậy nguyên nhân và giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên.

Nhận xét "đây là câu hỏi rất hay", Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, mục tiêu tinh giản biên chế cũng chính là nhằm cải cách bộ máy, cải cách đội ngũ cán bộ công chức. Từ sắp xếp cải cách bộ máy, tinh giản biên chế để nâng lương.

Bà Trà cho biết, từ 2019 đến nay, tiết kiệm trên 25.600 tỷ đồng từ việc cải cách bộ máy, tinh giản biên. "Đây chính là nguồn lực để tăng lương. Việc cải cách, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế rõ ràng tác động rất rõ để cải cách chính sách tiền lương", bà Trà thông tin.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ thừa nhận có tình trạng sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cơ học, cào bằng. Bởi trong số công chức tinh giản thời gian qua, chiếm phần lớn là nhóm nghỉ hưu. Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian tới sẽ khắc phục bất cập này để cơ cấu lại bộ máy, tinh giản thực chất hơn.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem