Hơn 3 tháng "bó gối", người dân quận 7 phấn khởi ra đường tập thể dục trở lại

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 22/09/2021 09:47 AM (GMT+7)
Tại hai phường Tân Phong và Tân Phú (quận 7, TP.HCM), người dân sẽ được tham gia hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.
Bình luận 0

Quận 7 là nơi đầu tiên của TP.HCM thí điểm hoạt động thể dục, thể thao trong giai đoạn "bình thường mới". Điều kiện để được cấp thẻ tập là người dân sống trong vùng xanh, được tiêm 2 mũi vaccine, tuân thủ khai báo y tế và thực hiện 5K.

Chiều 21/9, sau thời gian dài giãn cách, người dân tại phường Tân Phong và Tân Phú (quận 7, TP.HCM) được đi dạo, tập thể dục ở công viên. Clip: Chinh Hoàng.

Chiều 21/9, ghi nhận tại Công viên Cảnh Đồi (đường N-Nam, khu phố 4), gần 17h, khoảng 20 người được UBND phường Tân Phong cấp thẻ tập thể dục đã tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. 

Người dân chỉ được tập thể dục tại khu vực thuộc vùng xanh, mật độ tối thiểu 10 m2/người và giữ khoảng cách 2m.

Hơn 3 tháng "bó gối", người dân quận 7 phấn khởi khi được được ra đường tập thể dục trở lại   - Ảnh 2.

Do là ngày đầu tiên thực hiện biện pháp dùng thẻ tập thể dục, nhiều người vẫn chưa nắm bắt được thông tin. Nhiều người được lực lượng chức năng hướng dẫn nhiệt tình. Ảnh: Chinh Hoàng.

Chị Lê Thị Diễm Trinh (trú tại phường Tân Phong) cho biết, hơn 3 tháng rồi chưa được ra ngoài, giờ được đi chị vui lắm. "Nãy giờ, tôi đi tản bộ vòng vòng ở đây, cảm giác rất thoải mái, tràn trề sinh lực. Trước khi ra đây tôi đã khai báo y tế. Chuẩn bị đeo khẩu trang, kiếng bảo hộ, nước rửa tay, đầy đủ hết", chị Trinh phấn khởi.

Cách chị Trinh tầm 10m, anh Lý Hà Đô (ngụ tại phường Phú Mỹ Hưng, quận 7) bày tỏ vui mừng khi trò chuyện với phóng viên.

Hơn 3 tháng "bó gối", người dân quận 7 phấn khởi khi được được ra đường tập thể dục trở lại   - Ảnh 3.

Trẻ em cũng tham gia tập thể dục, thể thao nang cao sức khỏe. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Phải nói là quá vui sướng, sau nhiều tháng "bó giò" một chỗ trong nhà. Nghe được thông tin được tập thể dục trở lại, tôi liền dẫn đứa cháu ra đi bộ lòng vòng công viên liền. Ở nhà riết bực bội lắm. Đi ra ngoài thoải mái hơn, hít thở không khí trong lành, tập xong thấy khỏe người hẳn.

Rất nhiều người mong hết dịch được đi ra ngoài, giờ chỉ có khu quận 7 được đi thôi, còn những nơi khác chưa được. Ở nhà suốt từ sáng đến chiều đâu có chịu nổi đâu, chiều nào tôi và cháu cũng đi từ 4 giờ đến 5 giờ 30 rồi về", anh Đô bày tỏ.

Hơn 3 tháng "bó gối", người dân quận 7 phấn khởi khi được được ra đường tập thể dục trở lại   - Ảnh 4.

Đánh cầu lông hay chạy bộ, đá cầu là những bộ môn yêu thích của người dân quận 7. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo nhiều cư dân ở đây, họ thấy phấn khích sau nhiều tháng được tự do đi lại tại các khu gần nhà mình sống để tập thể dục, thể thao. Nhiều người cho rằng việc ở nhà nhiều khiến tình cảm vợ chồng đi xuống, lục đục và nhiều mâu thuẫn.

"Mình là công dân thì phải chấp hành việc chính phủ ban ra mới mong dập được dịch, nếu mình không ý thức thì còn lâu mới được ra ngoài. Mỗi công dân phải có ý thức, có trách nhiệm, lúc nào mình cũng thuộc lòng thế nào là 5K, làm đúng chỉ đạo của ngành y tế đưa ra.

Đây là cơ hội để mình đánh cầu lông, lâu lắm rồi mới được hẹn các bạn ra ngoài vận động nên mình thích lắm", chị Cẩm Tú chia sẻ.

Hơn 3 tháng "bó gối", người dân quận 7 phấn khởi khi được được ra đường tập thể dục trở lại   - Ảnh 5.

Tuân thủ 5k, làm đúng chỉ đạo của ngành y tế , nâng cao ý thức chống dịch cho cộng đồng. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Ngoan (Phó Chủ tịch UBND quận 7), hoạt động tập thể dục, thể thao trên địa bàn quận 7 là một trong kế hoạch thử nghiệm của quận, theo chỉ đạo của TP, quận 7 sẽ là 1 trong 3 quận tổ chức các hoạt động sau ngày 15/9.

Sau ngày 1/10, quận 7 sẽ mở rộng quy mô với các hoạt động thể thao trong nhà, áp dụng theo tiêu chí của thành phố. Lãnh đạo quận 7 cho hay, sắp tới, quận sẽ tiếp tục triển khai trên địa bàn 10 phường với các khu vực vùng xanh.

Đối tượng ưu tiên được cấp thẻ là người trên 50 tuổi, F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng và các cá nhân khác có nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao. Tùy theo diện tích, địa điểm tập luyện, ban quản lý có thể cho phép 20-30 người vào công viên với điều kiện bảo đảm giãn cách.

Hơn 3 tháng "bó gối", người dân quận 7 phấn khởi khi được được ra đường tập thể dục trở lại   - Ảnh 6.

Ra ngoài đi bộ mỗi ngày để giảm bớt áp lực khi ở nhà quá nhiều. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Đối với điểm luyện tập sẽ ra điều kiện về thời gian, có khung giờ cụ thể, địa điểm luyện tập, tính theo diện tích, số lượng người vào tập và điều kiện người đi tập theo kế hoạch. 

Với người ở vùng xanh, để tránh trường hợp xáo trộn ở địa phương, ưu tiên trước cho vùng xanh lân cận điểm tập luyện, cũng như người dân được tiêm 2 mũi vaccine và người trên 50 tuổi để có điều kiện phục hồi sức khỏe sau thời gian giãn cách", bà Ngoan thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem