Hồng Diễm: "Chồng tin tưởng tôi đóng cặp với Hồng Đăng hơn là người khác"

My Lan Thứ năm, ngày 01/08/2019 00:01 AM (GMT+7)
Nữ diễn viên chia sẻ khi được hỏi về việc tái hợp với bạn diễn lâu năm trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" sắp lên sóng truyền hình trong tháng 8 này.
Bình luận 0

- Sau quãng thời gian tham gia dự án dài hơi như "Cả một đời ân oán", chị dành thời gian nghỉ ngơi như thế nào để có thể nhanh chóng trở lại màn ảnh?

- Tính từ bộ phim Cả một đời ân oán cho tới Hoa hồng trên ngực trái, tôi có khoảng thời gian nghỉ ở nhà đúng 1 năm, còn phim chiếu trên màn ảnh thì cũng chỉ cách nhau khoảng vài tháng.

Tôi nghĩ thời gian xuất hiện trên truyền hình của bản thân như vậy không phải là dài nên tôi chỉ cố gắng giữ tần suất ấy. Lý do là bởi từ trước đến nay tôi vẫn đóng cùng một nhân vật "người phụ nữ của gia đình" nên không muốn lên sóng quá nhiều với dạng vai giống nhau sẽ gây nhàm chán cho khán giả.

img

Nữ diễn viên rạng rỡ xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt bộ phim.

- Khi đóng khung với hình tượng người phụ nữ cam chịu vì gia đình, có bao giờ chị muốn tìm cho mình một vai khác cá tính mạnh hơn hay thử sức với vai phản diện?

- Cho tới giờ tôi vẫn chưa nhận vai phản diện. Còn với những nhân vật có cá tính mạnh, tôi đã có lời mời nhưng ở thời điểm đó tôi không nhận lời bởi khi đọc kịch bản vai diễn này chưa thuyết phục được tôi.

Về phần mình, tôi cũng muốn có sự thay đổi về "màu sắc". Tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia dự án nào, tôi đều đọc kịch bản rất kỹ và chỉ nhận lời khi thấy yêu thích nhân vật mình sẽ đóng chứ không phải vai diễn nào cũng nhận lời.

Với bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, tôi đọc kịch bản khá lâu và rất mệt khi phải khóc vì thương và ức chế cho nhân vật. Đây là một bộ phim kể về cuộc sống hôn nhân trong địa ngục khi vợ chồng không thể tìm tiếng nói chung. Chính vì từ những cảm xúc từ sau khi đọc kịch bản đã giúp tôi hóa thân vào vai diễn lần này.

- Qua trailer, đã có những ý kiến đánh giá nhân vật của chị hèn nhát và ngu ngốc khi chấp nhận sống cam chịu, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi tin 5 tập đầu tôi sẽ bị chửi vì khán giả bây giờ đã rất tinh tường, những nhân vật nào thường xuyên bị bắt nạt hay quá hiền họ đều cảm thấy bức xúc thay và đôi khi chính nhân vật đó cũng bị chửi bới vì quá cam chịu.

Tuy nhiên, tôi tin rằng những diễn biến tiếp theo sẽ mang đến những cảm xúc khác cho người xem, còn trước mắt 5 tập đầu tôi sẽ chấp nhận chuyện bị chửi.  

img

Tạo hình nhân vật Khuê của Hồng Diễm trong "Hoa hồng trên ngực trái".

- Dự án lần này của chị có cùng chủ đề và mắt ngay sau "Về nhà đi con" là một bộ phim bom tấn truyền hình trong năm 2019, chị đánh giá sao về bộ phim này?

- Tôi là người thích xem phim Việt để theo dõi các diễn xuất của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, thời gian này tôi đang trong quá trình thực hiện bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" nên không có nhiều thời gian xem phim.

Thời gian trước đó tôi vẫn theo dõi "Về nhà đi con" và thấy đây là một bộ phim với kịch bản hay. Bên cạnh đó diễn xuất của các diễn viên rất tròn vai, đặc biệt là chú Trung Anh.

Dù chưa làm việc chung hay nói chuyện nhưng tôi đánh giá trong "Về nhà đi con" nhân vật của chú giống như chiếc xương sống, kết nối những nhân vật khác, khi diễn cùng ai cũng có thể tạo cảm xúc cho bạn diễn.

Ngoài sự xuất sắc từ ý tưởng kịch cho tới dàn diễn viên, đôi khi tôi không hiểu được vì sao "Về nhà đi con" lại bùng nổ mạnh mẽ đến như vậy. Thậm chí, so với "Người phán xử" bộ phim này còn có sức hút mạnh mẽ hơn tới khán giả phía Nam.

- Là một diễn viên được nhiều khán giả biết đến và tham gia nhiều bộ phim đình đám nhưng dường như chị không mấy khi tham gia đóng quảng cáo hay chạy show sự kiện như nhiều nghệ sĩ khác?

Có lẽ hình ảnh của tôi không được chăm chút về mặt truyền thông nên độ phủ sóng chưa được tốt. Bên cạnh đó cũng một phần do cá tính của tôi khá khép kín, không muốn phô bày hình ảnh của mình và gia đình ra trước xã hội.

Tôi muốn giữ đó là một góc riêng và sợ những sự xáo trộn khi tham gia quá nhiều việc ảnh hưởng tới gia đình. Tôi muốn duy trì công việc làm diễn viên và giữ hình ảnh của mình để cân bằng giữa gia đình và công việc.

Tôi cũng khá thoải mái với việc đóng quảng cáo hay đi sự kiện nhưng có sự hạn chế để không ảnh hưởng tới gia đình chứ không phải vì lý do nào đó mà không tham gia.

- Chồng chị dường như cũng là một người khéo léo, kín đáo khi chưa từng xuất hiện trước truyền thông?

Anh ấy luôn là một người đứng phía sau không ra mặt trước báo chí. Ngay cả tôi cũng chưa bao giờ giới thiệu về chồng hay gia đình mình trước công chúng. Đó cũng là điều anh ấy muốn và chúng tôi đều đồng thuận.

Như tôi đã chia sẻ, tôi rất sợ sự xáo trộn vì công việc mà ảnh hưởng gia đình của mình làm cho mọi thứ đảo lộn. Chính vì vậy tôi luôn giữ gia đình là một khoảng lặng riêng cho mình.

- Bộ phim lần này trong dàn diễn viên có sự xuất hiện của nam diễn viên Hồng Đăng, phải chăng lần này hai người sẽ đóng cặp như nhiều bộ phim trước đây?

Đúng vậy, bộ phim lần này cũng không phải là một ngoại lệ khi vai diễn của Hồng Đăng có liên quan đến nhân vật do tôi thủ vai. Bản thân tôi cũng đôi khi nghĩ sự kết hợp giữa chúng tôi nhiều như vậy liệu sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Điều này có lẽ là cái duyên mà tôi không thể lý giải được.

Khi nhận lời vào vai Khuê trong phim tôi không hề biết Hồng Đăng cũng tham gia phim này. Ban đầu, tuyến vai của anh ấy không xuất hiện nhiều nhưng sau này đạo diễn mới tiết lộ Hồng Đăng vào vai này khiến tôi khá bất ngờ bởi tôi hình dung nhân vật này không phải là hình ảnh thường thấy của Đăng. 

- Từ bộ phim "Cầu vồng tình yêu" là lần đầu tiên hai người hợp tác về sau này chưa từng có dự án nào đóng chung mà nhân vật của chị và Hồng Đăng có kết cục tốt đẹp. Với bộ phim này số phận có khác đi ?

Đó có lẽ là do anh Hải đạo diễn và thực sự cho tới giờ bộ phim vẫn chưa hoàn thành nên tôi cũng chưa thể biết nội dung cái kết ra sao. 

- Hồng Đăng từng chia sẻ đóng chung với chị tốn rất nhiều năng lượng cũng như mệt mỏi, còn cảm giác của chị khi đóng chung cùng bạn diễn lâu năm ra sao?

Sau nhiều lần hợp tác chúng tôi thường vào những vai éo le, nhiều nước mắt phải thể hiện cảm xúc nhiều nên Hồng Đăng cảm thấy mất nhiều sức lực trong những trường đoạn đóng với tôi.

So với những bạn diễn đóng cặp từ trước tới nay, tôi vẫn thấy diễn cùng Hồng Đăng là hợp nhất khi không phải gồng mình lên để diễn mà cảm xúc đến rất tự nhiên.

img

Dù diễn xuất ăn ý trong nhiều bộ phim nhưn Hồng Đăng và Hồng Diễm chưa từng vướng tin đồn "phim giả tình thật".

- Chị cũng từng chia sẻ chồng "lườm nguýt" khi thấy cảnh tình cảm của chị trên tivi. Với Hồng Đăng là người đóng chung cùng chị rất nhiều bộ phim anh ấy có ghen?

Ở ngoài đời, chồng tôi và Hồng Đăng có quen biết và chơi với nhau nên tôi nghĩ nếu tôi lại đóng cặp với Đăng anh ấy sẽ yên tâm hơn là tôi đóng cặp với người khác.

- Trong bộ phim lần này, chị vào vai vợ của một người chồng thành đạt, gia trưởng và ở ngoài đời chồng chị cũng là người khá thành công. Qua nhân vật trong phim chị có thấy điểm nào tương đồng với ông xã?

Chồng tôi không giống với nhân vật vật trong "Hoa hồng trên ngực trái". Quan điểm của tôi về người bạn đời từ lúc yêu tôi rất nhạy cảm về bản chất con người đó có thực lòng đối tốt với mình hay không. 

Tôi nghĩ rằng người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt phụ thuộc rất nhiều vào may mắn chứ không phải dựa vào sự tính toán. Chồng tôi là một người thành đạt và tôi tin rằng mình là người may mắn khi đã chọn được anh ấy còn nhân vật của tôi trong phim lại không được như vậy.

Kiều Thanh ”Trà ca ve” bất ngờ thừa nhận là ”người thứ 3”

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái“, Trà “cave“ bất ngờ chia sẻ về việc ông xã và vợ cũ không...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem