Họp báo tình hình Biển Đông: Phản bác luận điệu sai trái, ngang ngược của Trung Quốc

Đăng Thúy – Vinh Hải Thứ hai, ngày 16/06/2014 19:19 PM (GMT+7)
Chiều nay (16.6), Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông. Ông Lê Hải Bình – Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chủ trì buổi họp báo.
Bình luận 0
Tham gia buổi họp báo chiều nay còn có ông Trần Duy Hải – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia; ông Nguyễn Quốc Thập – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; ông Ngô Ngọc Thu – Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; ông Hà Lê – Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ NNPTNT.

img Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông vào chiều nay (16.6). Ảnh: Lê Tùng

 

Ông Lê Hải Bình – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Bất chấp các nỗ lực hòa bình của Việt Nam, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi đâm va, phun nước, cố ý đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, thậm chí tiếp tục xây dựng công trình trái phép tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục đưa ra các luận điệu sai trái, vô căn cứ về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Cuộc họp báo nhằm phản bác những luận điệu sai trái của Trung Quốc, cung cấp những thông tin trên thực địa, cung cấp những thông tin khách quan nhất đến các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và báo giới.

Ông Trần Duy Hải – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia cho biết: “Những ngày qua, Trung Quốc lớn tiếng cho rằng phía Việt Nam đâm va vào tàu Trung Quốc thậm chí nói tàu cá Việt Nam chìm do đâm vào tàu Trung Quốc. Sự thật thế nào mọi người đã rõ qua những hình ảnh, clip hiện trường”.

Cụ thể, ngày 13.6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức họp báo trong đó đưa ra một số thông tin và hình ảnh sai lệch thực tế hiện trường. Ông Hà Lê – Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư khẳng định: “Trung Quốc công bố các tàu Việt Nam đâm húc 1.547 lần vào tàu Trung Quốc, chúng tôi bác bỏ thông tin sai lệch và phi lý trên. Thực tế chỉ có các tàu của Trung Quốc đâm va và phun nước vào tàu của Việt Nam làm 34 lần tàu của Việt Nam bị hư hỏng, trong đó có 7 tàu cá bị đâm va. Trong đó, tàu ĐN 90152 bị đâm chìm vào ngày 26.5”.

Ông Ngô Ngọc Thu – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng bác bỏ hoàn toàn thông tin Trung Quốc cho rằng Việt Nam sử dụng người nhái để ngăn cản tàu Trung Quốc. Ông Thu cho hay: “Việt Nam không hề sử dụng người nhái trên khu vực giàn khoan. Một số vật Trung Quốc vớt về đó là lưới của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt tại khu vực đó đã bị tàu Trung Quốc áp đảo, truy đuổi nên phải bỏ lại, phía Trung Quốc đã vớt được. Các thùng phuy đựng dầu nhớt, thùng sơn, khúc gỗ Trung Quốc đưa ra là do phía Trung Quốc sử dụng vòi rồng phun vào tàu Việt Nam và rơi xuống biển. Trung Quốc vớt được và cho là bằng chứng là hoàn toàn sai sự thật”.

Phía Việt Nam cũng bác bỏ thông tin không đúng sự thật khi Trung Quốc cho rằng họ không sử dụng tàu chiến. Trên thực tế, nhiều phóng viên quốc tế đã chứng kiến nhiều lượt tàu chiến của Trung Quốc tại hiện trường. Ông Ngô Ngọc Thu khẳng định: “Điều Trung Quốc nói hoàn toàn không đúng với thực tế. Phía Việt Nam không hề mắc mưu khiêu khích đâm va của Trung Quốc, chỉ phát loa tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem