Hợp đồng lao động
-
Ngày 25/9, Văn phòng Chính phủ cho biết: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
-
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa ký quyết định hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn với mức 1,5 triệu đồng/người. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/9.
-
Mức hỗ trợ được áp dụng đối với người lao động tự do ở Thừa Thiên Huế là 1,5 triệu đồng/người/lần. Riêng đối tượng tự làm hoặc làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc sản, lưu niệm dọc tuyến quốc 1A được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần.
-
Nhiều doanh nghiệp may mặc lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động, trong đó có doanh nghiệp sẽ tuyển khoảng 9.400 lao động. Đây là cơ hội rất lớn để lao động hồi hương do dịch Covid-19 ở tỉnh có việc làm, ổn định đời sống.
-
Nhằm chung tay san sẻ khó khăn của lao động ngành may xa quê hồi hương do dịch Covid-19, Công ty Scavi Huế (Thừa Thiên Huế) tiếp nhận vào làm việc và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ đối những lao động thuộc diện này.
-
Người dân thắc mắc về trường hợp họ bị nợ lương trong khi công ty đã bị phá sản. Trường hợp này họ có được yêu cầu đền bù hay không?
-
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
-
Trước sự việc nhiều giáo viên ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) gửi tâm thư kêu cứu vì có nguy cơ mất việc sau nhiều năm đứng trên bục giảng, các ban ngành liên quan đang khẩn trương rà soát.
-
Cho rằng công ty cho nghỉ việc không lý do là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên người lao động khởi kiện đòi bồi thường.
-
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng huỷ cả án sơ thẩm, phúc thẩm của hai cấp toà ở Đắk Lắk đối với vụ "Kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại".