• Theo dự thảo của Bộ Tài chính, sẽ giới hạn số tiền đặt cược và danh mục các giải đấu, trận đấu được đặt cược. Mảng cá cược bóng đá quy định người chơi chỉ được đặt cược tối đa 1 triệu đồng/lần.
  • Dân Việt - Trong khi Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược vẫn chỉ là dự thảo, thì mới đây VFF lại tỏ ý muốn các cơ quan chức năng cho phép cá cược hợp pháp ở V.League và giải hạng Nhất.
  • (Dân Việt) - Khi còn bị ngăn cấm, người ta hoạt động giấu giếm, tặc lưỡi "bán" vài lần rồi sau đó lại... “trở về tinh khôi”. Nhưng nếu mại dâm trở thành nghề, phải đăng ký công khai thì người ta phải cân nhắc thiệt hơn.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.5, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Giáo dục đại học. Nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật còn lạc hậu vì chưa đánh giá được cái được, cái chưa được của thực trạng giáo dục đại học hiện nay trong tương quan với sự phát triển kinh tế - xã hội, vì thế rất dễ “hợp pháp hóa” những bất cập trong lĩnh vực này hiện nay...
  • (Dân Việt) - Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) vừa triệt phá một trường gà trên địa bàn phường Hưng Long, tạm giữ nhiều người và tang vật. E rằng một số người sẽ bị khởi tố vì tội đánh bạc.
  • Ngày 25.9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khai trương và đưa vào hoạt động Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố New York theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ.
  • (Dân Việt) - Hội nghị quốc tế về Libya ở London (Anh) đã kết thúc với lời kêu gọi của Mỹ, Anh và Pháp về việc sửa đổi bản Nghị quyết 1973 của HĐBA Liên Hợp Quốc nhằm hợp pháp hóa việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy.
  • Dân Việt - Quốc hội Thụy Sỹ đang xem xét bãi bỏ tội "loạn luân huyết thống” và hợp pháp hóa quan hệ tình dục giữa những người trưởng thành trong một gia đình.
  • (Dân Việt) - Cùng với điều luật mới cho phép bẻ khóa điện thoại, nhiều điều luật mới liên quan tới vấn đề bản quyền ở Mỹ cũng được thay đổi.