Hộp sọ cổ và tiết lộ sốc về quan hệ giữa người hiện đại với người tiền sử

Thứ bảy, ngày 31/01/2015 09:07 AM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện hộp sọ người cổ xưa cách đây 55.000 năm ở Tây Galilee, Israel, cho thấy bằng chứng về nơi đầu tiên người hiện đại và người Neanderthal có quan hệ tình dục.
Bình luận 0

Hộp sọ được tìm thấy trong hang động Manot ở Tây Galilee, Israel, được cho là của một người nữ, đã sống và chết trong khu vực khoảng 55.000 năm trước đây.

Theo các nhà cổ sinh vật học, hộp sọ là bằng chứng cho thấy khu vực có thể là nơi hẹn hò đầu tiên của người hiện đại và người Neanderthal. Hai chủng người có thể cùng tồn tại, sinh sống ở một khu vực và có quan hệ tình dục, sau đó tạo thành người có dòng máu giữa Neanderthal và người hiện đại.

img

Hộp sọ cổ xưa 55.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Israel

Các nhà cổ sinh vật học phát hiện ra hộp sọ trên một kệ đá trong hang động Manot một cách tình cờ. Tuy hộp sọ thiếu mặt và miệng, nhưng nó vẫn được coi là một khám phá phi thường vì phát hiện này có thể phá bỏ lý thuyết trước đây cho rằng người hiện đại và người Neanderthal gặp nhau ở một nơi nào đó thuộc châu Âu, cách đây 45.000 năm.

Loài người được cho là di cư khỏi châu Phi cách đây ít nhất 60.000 năm, nhưng khí hậu khắc nghiệt ở châu Âu vào thời điểm đó đã cản trở loài người xuất hiện ở hầu khắp châu lục cho đến khoảng 45.000 năm trước đây.

img

Khu vực hang động khai quật được hộp sọ

Hộp sọ cổ vừa phát hiện cho thấy loài người đã tới vùng Levant khi khí hậu lạnh dịu đi và lãnh thổ trở nên dễ sinh sống hơn. Kết quả giải phẫu học cho thấy nhiều chi tiết giống với Người Cro-Magnon (những con người hiện đại đầu tiên sống vào cuối thời đại đồ đá cũ ở châu Âu), nhưng vẫn giữ nhiều đặc trưng của người châu Phi. Đây là mẫu hộp sọ đầu tiên của người có kết nối từ châu Phi sang châu Âu.

Con người hiện đại và người Neanderthal đã chia sẻ những vùng đất xung quanh hang Manot từ 50-60 nghìn năm trước đây. Từ trước đến nay, giới khoa học chỉ biết người châu Âu hiện đại kế thừa khoảng 4% gen từ người Neanderthal, đồng nghĩa họ đã có quan hệ tình dục với nhau trong quá khứ. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể thì chưa được tìm thấy. Phát hiện hộp sọ cổ xưa đã phần nào lý giải được câu chuyện.

Minh Khánh (theo Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem