Hợp tác khu vực tam giác phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Hữu Ký Thứ hai, ngày 18/12/2017 16:40 PM (GMT+7)
5 tỉnh của Việt Nam nằm trong khu vực tam giác phát triển có khoảng 40 doanh nghiệp đầu tư vào 2 nước láng giềng Campuchia, Lào. Tuy nhiên theo đánh giá, việc hợp tác giữa các bên trong khu vực tam giác này vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh các bên.
Bình luận 0

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV), hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển 3 nước lần thứ 11 (diễn ra tại Bình Phước từ ngày 15 – 19.12.2017).

Tại hội nghị, ban tổ chức cho biết thời gian qua 3 nước trong khu vực tam giác phát triển có nhiều hoạt động hợp tác kinh tế.  Riêng tại 5 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắc, Kon Tum, Gia Lai đã có gần 40 doanh nghiệp đầu tư dự án tại Lào và Campuchia. Các địa phương  thuộc Tam giác phát triễn đang triển khai xây dựng nhiều cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ khác ở 5 tỉnh của Việt Nam là cửa khẩu Lộc Ninh, Hoàng Diệu, Tân Tiến (Bình Phước); Đắk Per (Đắk Nông), Đắk Ruê (Đắk Lắk) và mở cửa khẩu phụ, lối mở tại các tỉnh.

img

Toàn cảnh Hội nghị ngày 18.12

Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại biểu, hoạt động thương mại chủ yếu diễn ra lở các khu kinh tế cửa khẩu nhưng còn nhỏ lẻ chưa xứng đáng với tiềm năng hiện có. Việc hợp tác chỉ dừng lại ở mức tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chưa xứng đáng với tiềm năng thế mạnh của địa phương... Đáng chú ý, trong đó các nước Lào và Campuchia chưa có doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn các tỉnh của Việt Nam trong khu vực Tam giác phát triển.

Hội nghị đánh giá việc hợp tác giữa 13 tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV vẫn còn trở ngại. Trong đó, thủ tục đầu tư tại mỗi nước có sự khác biệt, thủ tục xuất nhập khẩu còn nhiều phức tạp; việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tiến hành thông qua các thỏa thuận hợp tác song phương giữa các địa phương, thiếu sự tham gia chung của 3 quốc gia...

Các đại biểu đề nghị, thời gian tới Chính phủ 3 nước cần đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại. Đặc biệt cần lập kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực Tam giác phát triển; kêu gọi các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV…

Trước đó ngày 17.12, Hội nghị tiểu ban kinh tế lần thứ 10 khu vực tam giác đã được diễn ra. Theo báo cáo của đại diện Việt Nam, các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển của Việt Nam đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông khu vực biên giới. Đối với hợp tác phát triển kinh tế, các tỉnh đã đưa vào hoạt động 3 khu kinh tế cửa khẩu; đầu tư 37 dự án vào 2 nước Campuchia và Lào với tổng vốn đăng ký trên 1 tỷ 722 triệu USD. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực trồng, khai thác chế biến cao su, khai thác mỏ sắt, vàng, vật liệu xây dựng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem