Hợp tác trồng ngô, lợi đủ đường

Thứ ba, ngày 08/04/2014 06:31 AM (GMT+7)
Mô hình hợp tác sản xuất ngô (bắp) giống, ngô thương phẩm có sự bao tiêu đầu ra của các doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đang đem lại hiệu quả cao. Hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhờ đó cũng được đẩy mạnh.
Bình luận 0
Lời to nhờ ngô giống

Trà Vinh là tỉnh có diện tích trồng ngô lớn tại ĐBSCL, trong đó chủ yếu tập trung vào vụ đông xuân và hè thu, tại các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải… Dầu vậy, phần lớn nông dân trong vùng là đồng bào dân tộc Khmer, canh tác theo phương pháp truyền thống, nên năng suất ngô thấp.

Nông dân kiểm tra ruộng bắp giống trồng cho SSC trước khi thu hoạch.
Nông dân kiểm tra ruộng bắp giống trồng cho SSC trước khi thu hoạch.

Anh Thạch Nan Đi ngụ xã Long Sơn, (huyện Cầu Ngang) cho biết, từ năm 2013, khi Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) có chương trình hỗ trợ hạt giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng và cam kết thu mua sản phẩm, anh đã mạnh dạn chuyển sang trồng giống ngô lai F1 cho SSC.

“Vụ đầu tiên mình chưa quen, trồng dày quá nên trái nhỏ, năng suất không bằng các ruộng hàng xóm nhưng cũng đã có lợi nhuận khoảng 17 - 18 triệu đồng cho 4 công” - anh Đi chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Sang ở cùng xã với anh Đi cho biết, năm nay anh cũng được SSC hỗ trợ trồng gần 10 công ngô giống lai F1 (khoảng 1ha). Với giá thu mua đạt 8.300 đồng/kg trái như hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư, anh Sang tính lợi nhuận khoảng 35 triệu đồng. Trong khi đó, tại 3 xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam và Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), người trồng ngô cũng được hỗ trợ giống, kỹ thuật và bao tiêu đầu ra bởi Công ty cổ phần Nông trại Sinh Thái (Ecofarm), thông qua dự án kinh doanh cùng người thu nhập thấp do Quỹ Thách thức doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Mỹ (ngụ ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa) cho biết, gia đình có 4ha đất canh tác, trồng ngô đã hơn 15 năm nay. Từ ngày phối hợp sản xuất với Ecofarm, ông không còn lo đầu ra hay phải lo chất lượng sản phẩm không đạt.

Thay đổi tập quán canh tác

"SSC cũng đã được tỉnh Trà Vinh đồng ý cho xây dựng nhà máy sấy, chế biến, đóng gói tại Trà Vinh với công suất ban đầu là 2.000 tấn hạt giống/năm”.
Ông Hàng Phi Quang

Trong tổng số 42.000ha đất canh tác ở Đức Hòa thì có trên 50% là ruộng lúa nhưng năng suất rất thấp, chỉ đạt khoảng 4 tấn/ha, mức thấp nhất tại Long An. Còn tại Trà Vinh, nhiều vùng sản xuất là đất cát giồng, nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan. Vào mùa khô, bà con nông dân không đủ nước tưới cho trồng lúa, lại bị nhiễm mặn, phèn vào cuối mùa khô nên nhiều nơi đất bị bỏ hoang.

Việc hợp tác sản xuất ngô giống F1 sẽ dần chuyển đổi tập quán canh tác lúa – lúa sang canh tác ngô giống – lúa, thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên hiện có. Dự án này cũng góp phần thực hiện chủ trương duy trì khoảng 100.000ha ngô ở ĐBSCL đến năm 2020 của ngành nông nghiệp. Trong khi đó, kết quả sản xuất thử hạt giống ngô của SSC tại đây cho thấy, thu nhập của nông dân tăng hơn 57,7% so với canh tác lúa trong vụ đông xuân, nhờ đó lợi nhuận tăng 2,9 lần, tương ứng hơn 12,8 triệu đồng/ha.

Ông Hàng Phi Quang – Tổng Giám đốc SSC còn cho biết, khi diện tích ngô giống của SSC tại vùng ĐBSCL tăng mạnh, sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm cho người lao động, thông qua các hoạt động của nhà máy chế biến, qua khâu vận chuyển, phân phối bắp giống…

Khải Huyền (Khải Huyền)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem