HỘP THẦM KÍN: Chưa quan hệ tình dục sao lại bị viêm phụ khoa?

Diệu Linh (ghi) Thứ sáu, ngày 15/08/2014 06:45 AM (GMT+7)
Bị ngứa, rát nếu chỉ rửa bằng chè tươi không thể hết bệnh.
Bình luận 0

Hỏi:

Thưa bác sĩ , năm nay em 17 tuổi, chưa từng quan hệ quan hệ tình dục. Không biết tại sao gần đây em lại bị ngứa, rát vùng kín, ra chất dịch màu trắng rón cục như bã đậu 3-4. Em đã vệ sinh bằng nước chè tươi và thay quần lót 3-4 lần /ngày mà ko thấy đỡ . Em bị như thế là bị làm sao hả bác sĩ?

An (xinh xinh… @yahoo.com)

img

 

Trả lời:

Viêm nhiễm phụ khoa có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả bé gái chưa đến tuổi dậy thì, mới 5-6 tuổi. Đó là do việc vệ sinh vùng kín kém, khiến cho vi khuẩn và nấm phát triển mạnh, gây viêm âm phụ khoa. Những chị em vận động nhiều, mô hôi ra nhiều cũng làm thúc đẩy vi khuẩn. Ngoài ra, nguồn nước không sạch, phơi đồ lót ở nơi kém ánh sáng, thiếu vệ sinh cũng khiến vi khuẩn lây lan sang vùng kín.

Tuy nhiên, nếu chị em nào sạch quá, thường xuyên thụt rửa, vệ sinh quá sâu bên trong lại khiến môi trường bị mất cân bằng, vi khuẩn cũng có cơ hội phát triển. Căng thẳng, stress cũng khiến hệ miễn dịch của chị em suy yếu và mắc bệnh.

Do đó, việc em chưa quan hệ mà lại bị viêm phụ khoa là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc em bị nhiễm khuẩn loại nào thì cần phải đi khám phụ khoa để được xét nghiệm và kê đơn điều trị. Việc rửa vùng kín bằng nước chè không có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Do đó, em nên đi khám để được điều trị đúng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức (Viện sức khỏe sinh sản và gia đình) 

Mọi thắc mắc của bạn về tâm, sinh lý sẽ được các chuyên gia giải đáp hàng ngày tại "Hộp thầm kín" của Báo điện tử Dân Việt. Địa chỉ nhận câu hỏi: loisongsuckhoe@gmail.com.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem