Kê đơn
-
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.
-
Tại Hội nghị dược lâm sàng lần đầu tiên được Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức, TS Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, còn nhiều đơn thuốc có sai sót như lỗi đánh máy, kê quá nhiều thuốc, kê cả vitamin...
-
Ở cái tuổi gần “bách niên giai lão” nhưng hàng ngày ông Phạm Thọ Tầng vẫn phóng xe máy đi lấy thuốc hay đón bệnh nhân ở các tỉnh xa về chữa bệnh. Hàng chục năm qua, ông miệt mài chế biến thuốc, bỏ tiền xây phòng trọ và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
-
Bị ngứa, rát nếu chỉ rửa bằng chè tươi không thể hết bệnh.
-
Ngày 22.5, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.
-
Ngày 7.5, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã chia sẻ thông tin về vụ việc Trung tâm Cấp cứu 115 của Hà Nội đã làm giấy tờ khống, ‘rút ruột” thuốc của Bảo hiểm y tế (BHYT).
-
Ngày 17.2, tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị Việt- Xô báo cáo về sự việc kê đơn thuốc khống của một bác sĩ trong bệnh viện.
-
Tỷ lệ sử dụng thuốc nội của cả nước mới được 48%. Nhiều ý kiến cho rằng, các nhà sản xuất thuốc trong nước cần có nhiều bằng chứng khoa học hơn để thuyết phục bác sĩ và người dân.
-
Ngày 31.12.2013, Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực y tế sẽ có hiệu lực. Theo đó, hành vi bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của bác sĩ sẽ bị phạt tiền từ 200-500.000 đồng.
-
Ngày 20.12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tổ chức lễ ra mắt Chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt”. Theo đó, mỗi năm, Hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn và tôn vinh 100 sản phẩm thuốc Việt có hiệu quả cao trong điều trị.