HỘP THẦM KÍN: Vì sao khi cãi nhau, bạn em luôn có suy nghĩ muốn giết người?

Thứ bảy, ngày 15/11/2014 13:10 PM (GMT+7)
Em có một bạn nam 20 tuổi. Gần đây lúc cãi nhau với mọi người xung quanh anh ấy có suy nghĩ muốn giết người và cảm thấy sung sướng khi nghĩ mình đang làm thế.
Bình luận 0

Chuyện đó chỉ xảy ra trong 1 khoảnh khắc ngắn nhưng lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Bác sĩ cho em hỏi, làm thế nào để giúp anh ấy trở lại bình thường ạ? Em rất lo anh ấy sẽ làm điều gì dại dột. Em cảm ơn các BS.

 (Quỳnh Anh - quanh…@gmai.com)

BS-CK2 Phạm Quỳnh Diệp:

Chào Quỳnh Anh,

Trong thư, từ chi tiết ít ỏi em đưa ra, chỉ có thế thấy được bạn em có các ý nghĩ ám ảnh (giết người). Điều đáng lo ngại là cảm xúc đi kèm ám ảnh đó lại không phù hợp, nếu không muốn nói là bệnh lý. Sự không phù hợp này có thể gặp ở một số các bệnh cảnh tâm thần như rối loạn xung động, tâm thần phân liệt, rối loạn hoang tưởng, các rối loạn loạn thần khác, rối loạn nhân cách trong giai đoạn mất bù…

Do không có các thông tin như: trình độ học vấn (từ điều này cho thấy khả năng phán đoán, nhận thức của bạn em đối với các vấn đề trong cuộc sống, xã hội), tính cách, công việc, có sử dụng thuốc men hay chất gây nghiện nào hay không (đặc biệt là bồ đà, rượu, các ma túy và thuốc kích thích khác…, các biểu hiện khác thường khác… nên không thể xác định hay có bất kỳ hướng tư vấn cụ thể nào.

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng bạn em cần được khám tại chuyên khoa tâm thần sớm nhất để có hướng can thiệp phù hợp, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thân chào em.

(Theo Alobacsi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem