"Hợp thức hóa sai phạm" cho trường tuyển chui 243 học sinh lớp 10

Thư Anh Thứ tư, ngày 04/01/2023 13:33 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ trường tuyển chui 243 học sinh lớp 10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc khắc phục những tồn tại. Theo đó, Sở phải "hợp thức hoá sai phạm" việc trường tuyển chui vì… quyền lợi của học sinh.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ trường tuyển chui 243 học sinh, sáng 4/1, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản yêu cầu khắc phục những sai phạm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở tổ chức dạy học bổ sung để "hợp thức hoá sai phạm" việc trường tuyển chui 243 học sinh lớp 10 nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Văn bản do bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký, ban hành yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉ đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho các học viên lớp 10 theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mà trường tuyển chui.

"Hợp thức hóa sai phạm" cho trường tuyển chui 243 học sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: N.T

Sở cũng phải yêu cầu dạy phụ đạo cho 243 học viên mà trường tuyển chui để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng ở một số môn học theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở xem xét chuẩn y danh sách học viên đã được trường tuyển chui vào lớp 10 Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Nói thêm về vấn đề này, ông Đỗ Tường Hiệp cho biết đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở cũng đang thực hiện thủ tục chuẩn y danh sách 243 học sinh lớp 10 bị trường tuyển chui. Sau khi các học sinh bị trường tuyển chui được "hợp thức hóa", Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ có trách nhiệm tiếp tục dạy phụ đạo để đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Về việc xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk vì trường tuyển chui 243 học sinh lớp 10, văn bản của tỉnh không nhắc đến.

Trước đó, liên quan đến việc trường tuyển chui, bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc xác minh.

Kết quả kiểm tra, ngành chức năng khẳng định việc Trường Cao đẳng Kỹ thuật tự ý tuyển chui 243 học sinh lớp 10, khi bị phát hiện thì mới xin hợp thức hóa. Dù các em được tuyển vào chưa đúng quy định nhưng vẫn sẽ tìm hướng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh.

Nói thêm về việc này, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, hiện có hơn 1.000 học sinh hệ giáo dục thường xuyên đang theo học ở các trường cao đẳng trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và đều làm đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem