Hot boy bán phở đi hát: Vừa tậu 2 căn hộ gần 5 tỷ, cát-xê cao nhất 5.000 USD

Phan Trai Úc Thứ năm, ngày 30/11/2017 11:00 AM (GMT+7)
Dù ít xuất hiện trước truyền thông nhưng Khánh Bình là giọng ca bolero khá đắt show tỉnh và hải ngoại. Nhờ Hoài Linh giúp đỡ, nam ca sĩ có cơ hội đứng trên nhiều sân khấu lớn.
Bình luận 0

Ca sĩ Khánh Bình được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Người bí ẩn 2014. Ông chủ tiệm phở  ở quê Kiến Giang gây bất ngờ khi thể hiện cùng lúc giọng nam và giọng nữ trong ca khúc Đừng nói xa nhau. Giám khảo Hoài Linh bật khóc và đặt câu hỏi: "Tại sao một giọng hát tuyệt vời này em lại không đi hát chuyên nghiệp. Nếu làm như vậy, em vô tình phụ ơn trên đã cho em giọng ca thiên phú. Anh rất ngưỡng mộ giọng hát của em và hyvọng sau này em là một ca sĩ chuyên nghiệp".

Sau đó, Khánh Bình tiếp tục tham gia X-Factor 2014. Dù không được giải cao nhưng anh được Hoài Linh đỡ đầu, khá đắt show ca nhạc nhờ vào khả năng hát được cả hai giọng nam - nữ. Giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ với các bản dân ca trữ tình được khán giả đón nhận.

img

Khánh Bình nổi tiếng và theo đuổi ca hát chuyên nghiệp sau chương trình truyền hình thực tế.

- Vừa qua, anh làm tiệc tân gia mời nhiều bạn bè đến chung vui khi tậu được 2 căn hộ. Đây có phải là thành quả anh miệt mài chạy show suốt 3 năm?

- Đúng là ngày 28/11 vừa rồi tôi có tổ chức tiệc tân gia cho 2 căn hộ mới. Để nói làm việc phát đạt thì cũng chưa đúng lắm nhưng may mắn sự nghiệp ca hát của tôi hiện khá ổn định. Tôi hài lòng với nó và không ngừng phấn đấu để có những thành quả lớn hơn.

Hai căn hộ của tôi ở quận 8, giá mỗi căn là 2 tỷ 300 triệu đồng. Nơi này cũng có rất nhiều nghệ sĩ chọn ở vì mức giá hợp lý và giao thông thuận tiện. Nguồn thu nhập chính của tôi bây giờ là ca hát. Việc đi hát hầu như chiếm trọn thời gian, những ngày không chạy show tôi tập trung thu âm và làm sản phẩm mới. Vì vậy tôi không còn thời gian để kinh doanh hay làm việc khác.

- Không nhầm thì anh còn có các căn hộ khác, khán giả nhận định anh là đại gia ngầm của showbiz. Anh nghĩ sao?

- Hiện tại, tôi có 2 căn nhà ở Long Xuyên và 2 căn hộ ở Sài Gòn. Một trong 2 căn nhà ở quê là tôi mua tặng mẹ. Trước đây nhà tôi rất nghèo, bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 5 anh em khôn lớn. Vì vậy, giờ có được ngôi nhà khang trang cho mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

Còn riêng tôi chỉ ở một căn thôi, còn lại cho thuê. Tôi không giàu có nhiều tiền như mọi người nghĩ đâu. Lúc trước tôi có một căn nhà và quyết định bán đi để mua 2 căn hộ này. Mua không đủ tiền tôi còn phải trả góp qua ngân hàng nữa đấy.

- Ngoài nhà, có nhiều tin đồn anh còn sở hữu không ít xế hộp tiền tỷ. Có đúng sự thật vậy không?

- Tôi chỉ có 2 chiếc thôi. Một chiếc dùng để đi hát tỉnh, chiếc còn lại di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên giá trị xe không đắc tiền lắm. Chủ yếu có phương tiện để phục vụ việc đi lịa cho thuận tiện. Sau này có điều kiện tôi cũng không mua xe sang đắc tiền đâu. Tính tôi cũng giản dị, tiết kiệm, không phung phí.

- Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông hay sự kiện nhưng dường như anh khá đắt show tỉnh và hải ngoại thì phải?

- Sau nhiều chuyện ồn ào trong quá khứ tôi cũng ngại lên báo lắm. Thay vào đó, tôi tập trung làm việc và may mắn được Tổ nghiệp và khán giả yêu thương. Dần dần tôi cũng có được show diễn ổn định. Bên cạnh đó, dòng nhạc bolero đang sống lại và rất được lòng người nghe. Điều này cũng có thể nói là một lợi thế cho các ca sĩ như tôi.

- Trung bình mỗi tháng anh nhận bao nhiêu show diễn và cát-xê ra sao?

- Thường thì lượng show sẽ không ổn định, tuỳ thuộc vào thời điểm và thời tiết. Khi nhận show, tôi chọn lọc nơi thích hợp và hợp lý. Thậm chí có những show diễn tôi nhận mà không cần cát-xê vì ý nghĩa cộng đồng.

Mọi thu nhập đều do tôi tự quản lý. Với những người thân quen thì tôi luôn lấy mức giá hỗ trợ và linh động. Giá cát-xê cao nhất tôi từng nhận là 5000 USD, hát cho tiệc tất niên một công ty xây dựng ở Lạng Sơn. Thú thật là diễn xong họ cảm thấy quý nên tặng thêm chứ cát-xê tôi chưa bao giờ cao như thế. Hiện thị trường ca sĩ vừa trẻ, vừa đẹp, hát hay... tôi trả giá cao qua thì ai mà mời.

img

Giọng ca bolero khá đắt show tỉnh và hải ngoại.

- Động lực nào khiến anh từ bỏ quê hương, nghề bán phở lâu năm để lên Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp?

- Tôi mê ca hát từ nhỏ và chưa bao giờ dám mơ sẽ có cơ hội đứng trên sân khấu lớn để trình diễn. Khi duyên đến, tôi được tham gia chương trình Người bí ẩn do anh Hoài Linh làm giám khảo. Anh Bốn (Hoài Linh - PV)  đã mở ra rất nhiều cơ hội cho tôi, có lẽ đây là động lực tinh thần rất lớn để đi hát thoả đam mê, có thu nhập phục vụ cho cuộc sống.

Tôi không có khái niệm từ bỏ nghề phở cả. Ẩm thực là niềm đam mê thứ 2 của tôi. Trước khi đi hát, nghề bán phở đã nuôi mình và tôi sẽ tiếp tục thực hiện ở một thời điểm thích hợp.

- Vậy Hoài Linh là người có công rất lớn giúp anh lấn sân vào showbiz?

- Thực sự nếu không có Hoài Linh thì sẽ không có một Khánh Bình của ngày hôm nay. Một câu nói của anh có thể biến tất cả mọi thứ từ trong mơ trở thành sự thật. Công việc hiện tại của 2 anh em cũng khá bận và ít có thời gian để gặp nhau nên chủ yếu nói chuyện qua tin nhắn. Khi có vấn đề gì thì tôi luôn tham khảo và hỏi ý kiến của anh bốn. Bên cạnh đó, khi có show phù hợp anh Bốn luôn giới thiệu cho tôi.

img

Khánh Bình được Hoài Linh hỗ trợ trong công việc. Nam danh hài tỏ ra thích thú trước giọng ca trời phú của Khánh Bình.

- Thời điểm mới nổi, bên cạnh công việc anh gây chú ý về chuyện lừa tình, giới tính.... Chuyện này có ảnh hưởng đến tâm lý của anh khi mới vào nghề?

- Có thể nói đó là thời gian tồi tệ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của tôi. Lúc đó, tôi cũng muốn làm cho ra lẽ vì có nhiều thứ không đúng về mình, và nhiều người vì mình mà bị mang tiếng xấu. Tuy nhiên, khán giả, đồng nghiệp khuyên tôi nên im lặng, tốt xấu, đúng sai chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất.

Nếu tôi sống sai trái như những gì họ nói thì chắc chắn tôi sẽ Tổ nghiệp sẽ không phù hộ cho tôi có được như hiện tại. Khi đó, Hoài Linh cũng khuyên tôi nên cho qua vì chuyện ca nhân, lôi lên mặt báo cũng không hay và hãy sống vì con.

Đến hôm nay thì mọi thứ đã ổn và tôi thấy quyết định im lặng là sáng suốt.

- Hiện mọi thứ đã ổn định, anh có dự định bước thêm một bước?

- Tôi vẫn sống một mình và chưa có ý định lập gia đình. Tôi muốn dành hết thời gian cho công việc, còn duyên nào đến sẽ đến thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem