Huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuân Huy Thứ hai, ngày 19/02/2024 15:27 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024 của Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị triển khai huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
Bình luận 0

Sáng 19/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được thời gian qua. 

Huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc Phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh nổi bật là triển khai thực hiện nghiêm công tác quân sự, quốc phòng; tạo không khí vui Xuân, đón Tết "vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao" của bộ đội và nhân dân nơi đóng quân, nhất là trên các tuyến biên giới, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, tổ chức hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Trong đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ng; thực hiện chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch. 

Chỉ đạo tổng kết Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tổ chức giao, nhận quân năm 2024 bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu. Triển khai huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh chung với các đại biểu tại buổi trồng cây lưu niệm Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh Báo QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 chặt chẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu huấn luyện; triển khai huấn luyện các đối tượng, tập huấn cán bộ, giảng viên một số học viện, nhà trường, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu một số đơn vị, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại một số cơ sở giáo dục trong Quân đội bảo đảm chất lượng, tiến độ. Xây dựng và hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, chi bộ, ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết của Tổng Bí thư "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác hậu cần, kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, thanh tra, pháp chế, kiểm toán; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem