Huawei phát triển các công cụ thiết kế chip trước lệnh trừng phạt của Mỹ

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 29/03/2023 20:01 PM (GMT+7)
Eric Xu, chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết công ty cùng với các công ty trong nước khác đã cùng nhau tạo ra các công cụ thiết kế chip cần thiết để sản xuất chip bán dẫn 14nm trở lên. Nếu tuyên bố này là đúng, Huawei sẽ thực hiện một bước để giảm sự phụ thuộc vào công nghệ bán dẫn của Mỹ.
Bình luận 0

Theo đó, Huawei được cho là đã phát triển các công cụ thiết kế chip của riêng mình, một động thái nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và khiến gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tự cung tự cấp hơn trong lĩnh vực chip bán dẫn.

Eric Xu, chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết công ty cùng với các công ty trong nước khác, đã cùng nhau tạo ra các công cụ thiết kế chip điện tử cần thiết để sản xuất chip bán dẫn quy trình từ 14nm trở lên, theo ấn phẩm kinh doanh và tài chính Trung Quốc Yicai.

Ấn phẩm này còn cho biết, Huawei đã phát triển 78 công cụ liên quan đến phần cứng và phần mềm chip.

Các chuyên gia nhận định, mặc dù tổ chức đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các công cụ phát triển sản phẩm trong ba năm qua, nhưng công ty "vẫn phải đối mặt với những thách thức ghê gớm" cần vượt qua. Trước nhất, để tạo ra "bước đột phá chiến lược" trong lĩnh vực này, Huawei sẽ phải đẩy mạnh nỗ lực thu hút thêm nhiều nhân tài quốc tế.

Huawei, nhà cung cấp thiết bị chính được sử dụng trong mạng viễn thông 5G, đã trở thành mục tiêu của các vòng kiểm soát xuất khẩu liên tiếp của Mỹ kể từ năm 2019, hạn chế việc cung cấp chip và công cụ thiết kế chip từ các công ty Mỹ. Ảnh: @AFP.

Huawei, nhà cung cấp thiết bị chính được sử dụng trong mạng viễn thông 5G, đã trở thành mục tiêu của các vòng kiểm soát xuất khẩu liên tiếp của Mỹ kể từ năm 2019, hạn chế việc cung cấp chip và công cụ thiết kế chip từ các công ty Mỹ. Ảnh: @AFP.

Xu cho biết những công cụ đó sẽ được xác minh trong năm nay, điều này sẽ cho phép chúng sớm được đưa vào sử dụng. Hiện phía Huawei đã không đưa ra bình luận ngay lập tức nào khi được Đài CNBC liên hệ về thông tin này.

Bài phát biểu mới của Xu nói rằng các công cụ thiết kế sẽ dành cho chip 14 nanomet trở lên. Con số nanomet đề cập đến kích thước của từng bóng bán dẫn riêng lẻ trên một con chip. Bóng bán dẫn càng nhỏ, thì sẽ càng có nhiều bóng bán dẫn có thể được đóng gói trên một chip bán dẫn. Thông thường, việc giảm kích thước nanomet có thể mang lại những con chip mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chip 14 nanomet chậm hơn vài thế hệ so với những gì hiện đang được đưa vào công nghệ điện thoại thông minh mới nhất. Ví dụ: iPhone 14 Pro Max của Apple sử dụng chip 5 nanomet. Tuy nhiên, chip 14 nanomet có thể được sử dụng trong một số sản phẩm khác của công ty.

Các chuyên gia nhận định, nếu tuyên bố của Xu là đúng, Huawei sẽ thực hiện một bước để giảm sự phụ thuộc vào công nghệ chip bán dẫn của Mỹ. Bởi các công ty Mỹ thống trị thị trường công cụ thiết kế chip với các công ty nổi tiếng như Synopsys, Cadence Design Systems và Mentor Graphics, thuộc sở hữu của Siemens AG của Đức.

Nhưng vào năm 2019, Washington, thông qua các biện pháp trừng phạt, đã cắt đứt Huawei khỏi các công cụ sản xuất chip của Mỹ, điều này đã làm tê liệt hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Các chip được sản xuất ở cấp độ 14nm lần đầu tiên được giới thiệu trong điện thoại thông minh vào giữa những năm 2010 và chậm hơn hai đến ba thế hệ so với công nghệ hàng đầu. Ảnh: @AFP.

Các chip được sản xuất ở cấp độ 14nm lần đầu tiên được giới thiệu trong điện thoại thông minh vào giữa những năm 2010 và chậm hơn hai đến ba thế hệ so với công nghệ hàng đầu. Ảnh: @AFP.

Không chỉ dừng tại đó, theo các quy tắc kiểm soát xuất khẩu mới nhất do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt vào tháng 10 năm 2022, các công nghệ phần cứng và phần mềm có nguồn gốc từ Mỹ cho phép phát triển hoặc sản xuất chip bán dẫn không được chuyển đến Trung Quốc, nếu không có giấy phép từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ. 

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã bơm rất nhiều tiền, dành hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (143 tỷ USD) trong gói hỗ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn của mình để chống lại lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, cũng như nhằm thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp và giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty nước ngoài.

Về dài hạn, Pranay Kotasthane, chủ tịch chương trình địa chính trị công nghệ cao tại Viện Takshashila chia sẻ, điều đó sẽ vô cùng khó khăn vì sự phức tạp của chuỗi cung ứng và sự tập trung quyền lực vào tay của rất ít công ty và quốc gia. Dù Trung Quốc đang cải thiện trong các lĩnh vực như tự thiết kế chip, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các công cụ và thiết bị nước ngoài. Trung Quốc sẽ có thể vượt qua một số thách thức hiện tại ... nhưng họ sẽ không thể đạt đến mức vượt trội như nhiều quốc gia khác".

"Gót chân Achilles" của Trung Quốc trong ngành này đó là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất của Trung Quốc có tên là SMIC. Nhưng công nghệ của công ty này vẫn đi sau đáng kể so với TSMC và Samsung.

Huawei đã đạt được nhiều bước đột phá nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn và cần có thêm một số đột phá nữa trong việc phát triển công cụ, Xu nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ cần thu hút thêm nhân tài trên toàn thế giới để tăng tốc nỗ lực của mình. Ảnh: @AFP.

Huawei đã đạt được nhiều bước đột phá nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn và cần có thêm một số đột phá nữa trong việc phát triển công cụ, Xu nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ cần thu hút thêm nhân tài trên toàn thế giới để tăng tốc nỗ lực của mình. Ảnh: @AFP.

Kotasthane nói: "Nó đòi hỏi rất nhiều sự hợp tác quốc tế ... mà tôi nghĩ bây giờ là một vấn đề lớn đối với Trung Quốc vì cách ứng xử mà Trung Quốc đối với các nước láng giềng; Những gì Trung Quốc có thể làm, từ ba, bốn năm nữa mà không có sự hợp tác quốc tế sẽ không thể thực hiện gì được. Điều đó khiến Trung Quốc bị nghi ngờ về khả năng đạt được vị thế dẫn đầu về sản xuất chip, đặc biệt là khi Mỹ và các cường quốc bán dẫn lớn khác hình thành liên minh".

Pranay Kotasthane, chủ tịch chương trình địa chính trị công nghệ cao tại Viện Takshashila, còn nói với CNBC rằng, ông sẽ chờ xem thêm chi tiết trước khi biết hiệu quả của các công cụ thiết kế chip của Huawei.

Thông báo mới này được đưa ra khi Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc gấp rút nội địa hóa chuỗi cung ứng của họ trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Huawei cũng sẽ cho phép các đối tác và khách hàng sử dụng phần mềm, Xu nói thêm.

Huawei cũng đang nghiên cứu các công cụ thiết bị chế tạo wafer của riêng mình, những công cụ này có thể sẽ là một trong những nền tảng của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, những công cụ đó sẽ không xuất hiện trong ít nhất vài năm tới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem