Huế: Khởi tố 6 kẻ làm chứng chỉ giả cho giáo viên dạy nghề

An Sơn Thứ năm, ngày 23/10/2014 18:24 PM (GMT+7)
Đây là các đối tượng đã móc nối, sản xuất chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả cho hàng loạt giáo viên dạy nghề của Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An (TP.Huế).
Bình luận 0
Ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Côn an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa khởi tố Nguyễn Công Anh (SN 1978), Nguyễn Kim Hồng (SN 1964) và Đậu Thị Tuyết (SN 1969, cùng ngụ Nghệ An), Đoàn Phước (SN 1956), Hồ Văn Thủy (SN 1973) và Phạm Viết Quang (SN 1965, cùng ngụ TP.Huế) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An (TP.Huế) tuyển dụng hơn 30 giáo viên dạy lái xe cả lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện trong số 30 giáo viên được tuyển dụng trên có 15 trường hợp sử dụng chứng chỉ sư phạm dạy nghề (CCSPDN) giả.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, người đã đứng ra làm CCSPDN giả cho những giáo viên này là Đoàn Phước (nguyên là nhân viên tuyển sinh của Trung tâm Tâm An). Cụ thể, sau khi nhận tiền của 6 giáo viên (từ 3-8 triệu đồng/trường hợp), Phước móc nối với Nguyễn Kim Hồng để làm chứng chỉ giả, rồi sau đó Hồng giao việc này cho Đặng Thị Tuyết. Tiếp đó, Tuyết giao cho một đối tượng khác (cơ quan công an đang điều tra) sản xuất hàng loạt CCSPDN giả của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh rồi cung cấp cho các giáo viên. 

Trong số 6 đối tượng trên, Nguyễn Công Anh là người đã trực tiếp sản xuất CCSPDN giả. Qua lấy lời khai của 4 giáo viên đã mua chứng chỉ CCSPDN giả từ Anh, cơ quan công an xác định đối tượng này đã sản xuất CCSPDN giả của Trường ĐHSP kỹ thuật Vinh. Cụ thể, Anh đã trực tiếp sử dụng máy tính, máy in màu, máy ép plastic để làm các chứng chỉ dựa trên các mẫu có sẵn của Trường ĐHSP kỹ thuật Vinh từ người khác cung cấp.

 Riêng Hồ Văn Thủy (giáo viên của Trung tâm Tâm An) đã có hành vi môi giới và đưa CCSPDN thật của mình cho 1 đối tượng tên Nhân để sản xuất chứng chỉ giả của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem