Hùng Thuận khiến khán giả khóc, cười trong nháy mắt

Linh Võ Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:03 AM (GMT+7)
Hùng Thuận thể hiện được nhiều trạng thái cảm xúc từ hài hước đến bi thương trong tiết mục hát cải lương.
Bình luận 0

Tối 25.10, Người nghệ sĩ đa tài đã lên sóng tập 8 với chủ đề Phụ nữ và quê hương. Ở tập này, Hùng Thuận đã khoe tài hát cải lương.

img

Hùng Thuận khiến khán giả cười nghiêng ngả

"Bé An" hóa thân thành một chàng trai khuyết tật qua trích đoạn Giũ áo bụi đời. Anh khiến khán giả cười nghiêng ngả với những tình huống hài hước nhưng cũng không khỏi xúc động với giây phút lắng lòng.

Nhân vật của Hùng Thuận là một chàng trai tuy bị khuyết tật nhưng luôn giúp đỡ mọi người. Chứng kiến cảnh, dì Tám của mình có một câu con trai ngỗ ngược đã hết lòng chăm lo cho dì và khuyên nhủ em. Hùng Thuận vào những câu cải lương ngọt lịm khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

img

Hùng Thuận lấy nước mắt khán giả

Tiết mục giúp Hùng Thuận thể hiện được nhiều trạng thái cảm xúc từ hài hước đến bi thương khiến BGK hài lòng. Hồng Ngọc nhận xét khi xem tiết mục này nhiều lần muốn khóc nhưng sau đó lại phải bật cười vì quá dễ thương. 

“Chị không ngờ em hát cải lương hay như vậy. Chị rất thích em trong hình ảnh này, đàn ông, phong trần, đẹp trai." - Hồng Ngọc chia sẻ.

Video tiết mục của Hùng Thuận

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem