Trồng tới 74 ha cây cảnh chưng Tết này, dân ở đây bán kiểu gì cho hết?

Đức Hùng (Cổng TTĐT huyện Văn Giang) Thứ ba, ngày 04/01/2022 18:31 PM (GMT+7)
Những ngày này, người trồng quất cảnh ở xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối để cây quất đến tay người dân dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến
Bình luận 0

Dọc theo tuyến đường huyện 25, đường huyện 26 và các tuyến đường ra đồng những vườn quất Tết, chậu quất cảnh chi chít trái chín bắt đầu ngả màu vàng đang được các hộ trồng chăm sóc cẩn thận.

Một số hình ảnh vườn trồng cây quất cảnh tết ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên: 74 ha cây quất cảnh chưng Tết của 1 xã của huyện Văn Giang sẵn sàng ra chợ - Ảnh 1.

Hưng Yên: 74 ha cây quất cảnh chưng Tết của 1 xã của huyện Văn Giang sẵn sàng ra chợ - Ảnh 2.

Hưng Yên: 74 ha cây quất cảnh chưng Tết của 1 xã của huyện Văn Giang sẵn sàng ra chợ - Ảnh 3.

Các vườn trồng cây quất cảnh Tết ở xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sẵn sàng bung hàng.

Năm nay, toàn xã Liên Nghĩa trồng khoảng 74 ha quất cảnh Tết, với hàng triệu sản phẩm. 

Theo người dân trồng quất cảnh ở Liên Nghĩa, cây quất thời điểm này chỉ còn công đoạn tạo dáng là chính. 

Sau một năm dày công chăm sóc, những vườn quất cảnh của làng hoa cây cảnh Liên Nghĩa đã bắt đầu khoe sắc với muôn vàn kiểu dáng, sẵn sàng phục vụ thị trường tết dịp Tết Nhâm Dần 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem