Hungary: Lễ hội kỳ lạ khiến du khách vừa hoảng hốt vừa thích thú

Thứ năm, ngày 08/07/2021 16:19 PM (GMT+7)
Có khách du lịch đã hoảng hốt những cũng có khách du lịch thích thú được trải nghiệm những khuôn mặt ác quỷ, dữ tợn tại lễ hội hóa trang được tổ chức tại thị trấn Mohacs, hạt Baranya, Hungary.
Bình luận 0

Lễ hội hóa trang thành ác quỷ Busójárás được tổ chức tại thị trấn Mohacs, hạt Baranya, Hungary vào khoảng tháng 2 hàng năm và thường sẽ kéo dài gần một tuần lễ. Lễ hội xuất hiện từ năm 1526, ý tưởng của lễ hội bắt nguồn khi người dân trong làng hóa trang thành những quái vật để khiến cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khiếp sợ.

Hungary: Lễ hội kỳ lạ khiến du khách vừa hoảng hốt vừa sung sướng - Ảnh 1.

Những gương mặt của ác quỷ, hay diêm vương được người dân hóa trang giống như thật khiến nhiều du khách thích thú nhưng cũng có du khách hoảng hốt, sợ hãi

Tương truyền, lễ hội được tổ chức nhằm mô phỏng lần người dân Mohács dọa những kẻ xâm lược. Câu chuyện kể rằng trong thời gian Ottoman chiếm đóng, người dân địa phương đã buộc phải chạy khỏi thị trấn và trốn trong những đầm lầy gần đó. Vào một đêm giông bão, theo lời khuyên của một người Sokci, một nhóm đã đeo mặt nạ với hình thù đáng sợ và trở về Mohács làm khiếp sợ người Ottaman vì họ nghĩ rằng đang đối mặt với ma quỷ.

Hungary: Lễ hội kỳ lạ khiến du khách vừa hoảng hốt vừa sung sướng - Ảnh 2.

Không chỉ những có hóa trang thành gương mặt quỷ, người dân tham gia lễ hỗi còn các quan tài, ma cà rồng...

Ngày nay, lễ hội Busójárás được tổ chức để xua đuổi mùa đông và đón chào mùa xuân. Để bắt đầu lễ hội, người dân sẽ đốt những đống lửa thật to, tiếp theo đó mọi người sẽ cùng mặc những bộ trang phục những ác quỷ, con vật kỳ lạ và cùng nhau nhảy múa quanh đống lửa.

Hungary: Lễ hội kỳ lạ khiến du khách vừa hoảng hốt vừa sung sướng - Ảnh 3.

Rất nhiều bạn trẻ, thanh niên tham gia trong lễ hội hóa trang, đây có thể nói là ngày hội, một nét phong tục, văn hóa của người Hungary

Lễ hóa trang thành ác quỷ Busójárás còn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra, người dân còn tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống, cùng uống rượu vang từ những bình rượu lớn...

Hungary: Lễ hội kỳ lạ khiến du khách vừa hoảng hốt vừa sung sướng - Ảnh 4.

Nhiều khách du lịch chứng được chứng kiến lễ hội bày tỏ sự thích thú và sung sướng vì được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Hungari. Tuy nhiên du khách yếu bóng vía lại sợ hãi, hoảng hốt khi màn đêm buông xuống, gương mặt quỷ xuất hiện hay lửa cháy đùng đùng thiêu hình nộm.


Hoàng Hoài (TheNewYorkTime, atlasobscura)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem