Hương Khê (Hà Tĩnh): Thôn, xã “ngâm” tiền hỗ trợ hộ nghèo

Hữu Anh Thứ bảy, ngày 18/07/2015 08:44 AM (GMT+7)
170 hộ nghèo ở xã Hương Long được huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng để làm nhà vệ sinh từ nguồn trợ cấp có mục tiêu Chương trình 135 về cải thiện vệ sinh môi trường, nhưng đã bị thôn, xã “ngâm” nhiều năm không chuyển hết cho dân.
Bình luận 0

Ông Nguyễn L (xin giấu tên) ở thôn 10, xã Hương Long cho biết: “Gia đình tôi nằm trong diện được hỗ trợ 1 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh, tuy nhiên năm 2012 tôi xây nhà vệ sinh nhưng chỉ nhận được 600.000 đồng từ trưởng thôn trao cho. Qua tìm hiểu tôi được biết, nguồn tiền hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho hộ nghèo ở thôn, xã thuộc diện 135, mỗi hộ được 1 triệu đồng huyện cấp thẳng xuống cho xã nhưng xã chỉ cấp về cho thôn trưởng 700.000 đồng và số tiền đó khi đến hộ dân chỉ còn 500.000 - 600.000 đồng”. Cũng theo ông L, “riêng ở thôn 10 có 54 hộ được hỗ trợ, nhưng khi nhận tiền thì hộ nào cũng bị bớt xén. Chúng tôi làm đơn hỏi xã, huyện. Mới đây khi có công an về điều tra, cán bộ xã đã mang tiền đến trả hết cho các hộ dân”.

Ông Mai Văn Kiều-Bí thư Đảng ủy xã Hương Long cho biết: Năm 2010-2011 qua xét duyệt xã Hương Long được hỗ trợ 170 công trình nhà vệ sinh cho 170 hộ nghèo thuộc Chương trình 135, với số tiền 170 triệu đồng. Sau khi huyện chuyển toàn bộ số tiền về, xã chỉ cấp tạm ứng 700.000 đồng cho mỗi hộ dân. Đến năm 2014 và đầu năm 2015 xã đã bàn giao hết số tiền còn lại cho các hộ.

Lý giải về sự chậm trễ tới 2 - 3 năm, thậm chí có đoàn thanh tra về xã mới cấp phát hết số tiền hỗ trợ cho dân làm nhà vệ sinh, ông Kiều nói: “Do công trình vệ sinh của người dân tự làm nên phải chờ họ làm xong mới bàn giao hết tiền. Với lại trong năm 2012 do bàn giao công việc cho Chủ tịch mới (ông Kiều từ Chủ tịch xã lên làm Bí thư Đảng ủy xã-PV) nên việc này có bị chậm. Cùng thời điểm này người dân có đơn kiện cáo thôn trưởng giữ lại tiền làm nhà vệ sinh trái phép, sau khi về kiểm tra đã phát hiện tại hai thôn là thôn 10 và thôn 3 trưởng thôn giữ lại hơn 8 triệu đồng, giờ đã trả lại cho dân.

Làm việc với PV NTNN, ông Lê Hữu Đồng- Chánh văn phòng UBND huyện Hương Khê khẳng định: Việc xã, thôn giữ lại tiền như vậy là sai, là hành động không thể chấp nhận được vì đây là tiền hỗ trợ cho hộ nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem