Hương ước

  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, huyện Phù Yên (Sơn La) đã tích cực chỉ đạo và triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với dân cư trên địa bàn.
  • (Dân Việt) - "Đã thành hương ước từ ngàn xưa, gia đình nào trong buôn có người thọ trên 70 tuổi là phải làm lễ tạ lộc thọ. Thường việc tổ chức lễ vào mùa xuân đầu năm mới hoặc sau khi thu hoạch vụ mùa xong...".
  • (Dân Việt) - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nên đưa vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ vào hương ước của làng để tuyên truyền.
  • (Dân Việt) - Mấy năm nay, xã Ngọc Wang đã thay da đổi thịt. Dân làng ai cũng được hướng dẫn để sống đúng theo pháp luật, không còn sợ phạt vạ như trước nữa...
  • (Dân Việt) - Lễ hội Nào Sồng là một lễ hội đặc sắc của đồng bào Mông. Lễ Nào Sồng cúng Thổ thần, tạ ơn đã che chở mọi người.
  • (Dân Việt) - Không biết có quốc gia nào trên thế giới giống nước ta: Mỗi làng cổ bao giờ cũng có một ngôi đình. Đình thờ thành hoàng, người có công lập ấp mở mang nghề nghiệp chăm lo cho dân, hoặc có công đánh giặc giữ nước.
  • (Dân Việt) - Sáng nay (17.9), tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, T.Ư Hội NDVN tổ chức mít tinh “Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011.
  • (Dân Việt) - Đó là kết quả 6 năm (2004-2010) thực hiện chủ trương của tỉnh về việc kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các buôn đồng bào DTTS.
  • (Dân Việt) - Khi mà chuyện nuôi mèo được đưa vào hương ước của thôn Chủa, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động (Bắc Giang) thì số mèo ở đây đã phát triển đến mức: Thỉnh thoảng "vật một vài con đánh chén" mà mèo vẫn còn vô khối...
  • Dân Việt - Uyên Linh và Văn Mai Hương, hai cô gái Vietnam Idol đang nhận được sự quan tâm nóng bỏng của người hâm mộ, có điều ước gì lớn lao trong đêm Noel?