Sống văn minh nhờ hiểu biết pháp luật

Thứ hai, ngày 02/04/2012 19:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, huyện Phù Yên (Sơn La) đã tích cực chỉ đạo và triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với dân cư trên địa bàn.
Bình luận 0

Chị Lường Thị Sương ở bản Chài I, xã Huy Thượng tâm sự: Dân bản chẳng mấy ai được học nhiều, biết nhiều, vì thế khi làm những việc mới thì không ít người lúng túng vì không biết có đúng với pháp luật hay chỉ hợp với thông lệ của bản, với ứng xử hàng ngày của gia đình.

img
Trẻ em ở huyện Phù Yên ngày càng được chăm sóc tốt hơn nhờ người dân hiểu biết pháp luật.

Khi được học tập về Luật Hôn nhân-Gia đình, tôi mới biết thêm nhiều về quyền lợi của phụ nữ, của người làm mẹ. Kết hợp những quy định pháp luật với lệ làng, phép nhà cho hài hoà thì sẽ ra được cách sống tốt. Nhờ thế mà nhà tôi cũng như nhiều hộ khác trong bản đã đạt và giữ vững được danh hiệu Gia đình văn hoá.

Phù Yên là một huyện nghèo với nhiều thành phần dân tộc chung sống: Mường, Thái, Mông, Kinh, Dao... Bước sang năm 2012, toàn huyện có 308 bản, khối phố, đơn vị, trường học và 15.800 hộ gia đình (chiếm 64% tổng số hộ trong huyện) đạt danh hiệu Đơn vị văn hoá.

Đó là kết quả một quá trình nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện; trong đó có hiệu quả không nhỏ của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Không chỉ xây dựng mỗi xã một tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách, văn bản, thông tư hướng dẫn…

Phù Yên còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua các kênh: Trực tiếp, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; sử dụng nhà văn hoá bản làm nơi phổ biến pháp luật với nhiều đầu sách, báo. Anh Đinh Văn Minh ở bản Tạo 2, xã Gia Phù, cho biết: Hiểu biết pháp luật đã giúp chúng tôi xây dựng được hương ước, quy ước của bản chuẩn xác hơn, hiện đại hơn và dễ thực hiện hơn. Vì hiểu về Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nên mình phải bổ sung vào hương ước việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo cho con trẻ được đi học, ngăn cấm tình trạng tảo hôn...

Theo cô công nhân trẻ Vì Thị Linh ở Công ty cổ phần Giày Ngọc Hà (đóng tại huyện Phù Yên) thì: Việc đưa kiến thức pháp luật đến với người dân giúp người dân hiểu được quyền lợi, sống và làm việc đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của bản thân, cộng đồng và xã hội. "Nhờ hiểu biết pháp luật mà chúng em tích cực tham gia tổ chức công đoàn của công ty. Khi muốn đòi hỏi quyền lợi chính đáng, chúng em đều thông qua tổ chức Công đoàn và được Công đoàn bảo vệ. Tuân thủ đúng pháp luật chính là xây dựng đời sống văn hoá cho mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem