Chữa đau họng bằng muối có hiệu quả?

Thứ năm, ngày 16/02/2012 09:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoa học đã chứng minh nước muối là một hợp chất có khả năng sát khuẩn, rất tốt cho răng lợi, và cổ họng. Muối có thể hút nước và tấn công màng tế bào và vi khuẩn khiến cho các vi khuẩn có hại bị tiêu diệt.
Bình luận 0

Tôi mắc bệnh viêm họng mãn tính. Tôi đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi dứt điểm. Tôi nghe mọi người nói ngậm muối có thể chữa khỏi bệnh, xin hỏi điều này có đúng không?

Cẩm Tú Anh, (Cẩm Phả, Bắc Ninh)

img
Muối có khả năng sát khuẩn tốt. Ảnh minh họa.

Khoa học đã chứng minh nước muối là một hợp chất có khả năng sát khuẩn, rất tốt cho răng lợi, và cổ họng. Muối có thể hút nước và tấn công màng tế bào và vi khuẩn khiến cho các vi khuẩn có hại bị tiêu diệt. Bạn có thể ngậm muối hạt hàng ngày, hàng giờ, làm liên tục như thế trong vòng 1 tuần sẽ thấy bớt đau hơn.

Nhưng thói quen này cần phải được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, đôi khi nguyên nhân gây đau họng có thể là do cảm cúm, hoặc một siêu virus nào đó gây ra. Trong trường hợp này, muối sẽ không có tác dụng. Do vậy, nếu có hiện tượng đau họng cấp, hoặc mắc bệnh do virus thì bạn nên đi khám và làm các xét nghiệm cần thiết để điều trị bệnh kịp thời.

(Bệnh viện Nhi Trung ương)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem