Hữu Lũng

  • Dân Việt - Trưa chiều hôm qua (16.5), vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ lên tới mức cực đại trong đợt nắng nóng đang diễn ra.
  • (Dân Việt) - Người ta cho rằng, nho là một trong những cây được loài người thuần hóa thành cây trồng đầu tiên. Nó cùng tuổi phát sinh với loài người.
  • (Dân Việt) - Hơn 9 năm trời đằng đẵng, kể từ ngày đứa con gái 14 tuổi của ông bị lừa bán sang Trung Quốc, những cuộc tìm kiếm tốn công sức và tiền bạc của người cha đều không mang lại kết quả. Nhưng ông không chịu dừng lại.
  • (Dân Việt) - Tôi có một Noel gắn với kỷ niệm buồn. Đó là năm 1972, khi tôi còn làm báo. Chiều tối hôm ấy, tôi cùng đoàn công tác từ Lạng Sơn về Thái Nguyên...
  • Dân Việt - Dự báo ngày và đêm 11.12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, sau đó gió lạnh tràn xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.
  • (Dân Việt) - Các kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho lao động được phân bổ từ nguồn nào, nông dân chúng tôi đi học có phải được miễn phí 100% không? (Nguyễn Thu Giang, Hữu Lũng, Lạng Sơn)
  • (Dân Việt) - Chưa năm nào người trồng na ở Lạng Sơn lại vui như năm nay, vì na vừa được mùa, vừa được giá. Trung bình mỗi cây na, người dân thu về tới 500.000 - 700.000 đồng...
  • Dân Việt - 9 giờ 30 sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát bản tin cuối cùng về báo số 4.
  • (Dân Việt) - Được xem là nơi nhiều dơi nhất miền Bắc, hang Dơi ở xứ Lạng tồn tại trong đó bao câu chuyện đau thương, chết chóc kỳ lạ về những con người đi bắt dơi, nhạn, tranh giành đấu phân mà bỏ mạng.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Hữu Thưởng ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) phản ánh: Trên địa bàn huyện Hữu Lũng mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chở đá đi tiêu thụ tại các địa bàn lân cận mà quá tải, không che chắn...