Huyện ba vì
-
Với những lợi thế mang lại, nếu phát triển số lượng lớn thì hiệu quả kinh tế từ nuôi đà điểu ở huyện Ba Vì (Hà Nội) cao hơn nhiều lần so với các loại cây, con giống truyền thống.
-
Năm 2022, người dân huyện Ba Vì đã tự nguyện đóng góp trên 22,7 tỷ đồng để xây dựng, trang trí đường làng ngõ xóm. Nhờ đó, hơn 6.000m2 "con đường bích họa" được tạo nên, 264.000m "tuyến đường phụ nữ nở hoa" được trồng và chăm sóc…
-
Ghé thăm xã Phú Sơn, huyện Ba Vì (Hà Nội) vào mỗi dịp Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân cặm cụi làm ra món cháo sát. Tuy đây là món ăn quen thuộc và dân dã của xã Phú Sơn song cháo sát vẫn còn khá xa lạ với nhiều vùng miền khác.
-
Cứ đến Chủ nhật cuối tháng, các hộ dân ở thôn Pheo, xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) lại tập trung quét dọn, tổng vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh, hoa, cây cảnh ven đường, trong khuôn viên nhà văn hóa, nhà ở gia đình.
-
UBND huyện Ba Vì vừa tổ chức phiên họp toàn thể đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 10 năm 2022.
-
Huyện Ba vì tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid -19”.
-
Khi mới nuôi đà điểu, ai cũng bảo anh Trần Hữu Mạnh (SN 1976) ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội liều. Nhưng giờ đây trang trại nuôi đà điểu của anh Mạnh lớn nhất xã Vân Hoà, cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm khiến nhiều người nể phục.
-
Hà Nội hiện có gần 108.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tập trung thành cộng đồng tại 14 xã thuộc 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ. Từ năm 2013 đến nay, Hà Nội đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cho 14 xã vùng dân tộc miền núi.
-
Phòng GDĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chủ động và tích cực tham mưu với cấp Ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và đã đạt được nhiều thành tích tốt.
-
Mới đây, tại Trung tâm văn hoá thể thao huyện Ba Vì, Hội Nông dân huyện Ba Vì (Hà Nội) tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" lần thứ V, năm 2022.