Huyện cao lộc
-
Với một tấm lòng nghĩa tình, những người lính của Sư đoàn 337 đã đồng lòng xây dựng lên một ngôi đền thờ đồng đội ở nơi đã từng diễn ra những trận chiến ác liệt bảo vệ biên giới phía Bắc.
-
Được nghỉ hưu mới bắt tay làm nông dân, nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng với vườn trồng mắc ca ở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ông tạo nên cả một thương hiệu mắc ca nổi tiếng, vườn trồng mắc ca với thương hiệu Hoàng Liên của ông Hùng được gọi là "vườn vàng".
-
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến việc mua bán "lốt" xe nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu. Ở góc độ pháp lý, những đối tượng phạm tội có thể bị xử bao nhiêu năm tù?
-
Nhắc đến Lạng Sơn là nhắc đến đặc sản vịt quay, lợn quay lá mác mật… Biến tấu từ món vịt trứ danh, bánh áp chao là “món ăn vỉa hè” bình dị, khiến du khách ấm lòng ngày đông lạnh giá giữa phố phường Lạng Sơn tấp nập.
-
Trong những năm qua, người dân huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, trong đó, chủ yếu là trồng cây thông, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
-
Lạng Sơn: Làng cổ của dân tộc Nùng nơi biên ải với bức tường đá chống phỉ độc nhất vô nhị ở Việt Nam
Nằm ẩn sâu nơi biên giới tỉnh Lạng Sơn là làng đá Thạch Khuyên thuộc xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Làng đá Thạch Khuyên không những là một pháo đài chống phỉ ở vùng biên ải hàng trăm năm qua, mà còn là ngôi làng vô cùng độc đáo, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. -
Tham gia đánh giá, phân hạng đợt này có 20 sản phẩm của 8 huyện, thành phố tham dự.
-
Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, để đạt kế hoạch đề ra, các xã nông thôn mới (NTM) của tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.
-
Thông tin từ Quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra và bắt giữ 40.000 con gia cầm giống nhập lậu từ biên giới. Ước tính, lô hàng trị giá 540 triệu đồng.
-
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn nói chung. Dự kiến, đến năm 2030, khu du lịch sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách, năm 2040 là khoảng 1,5 triệu lượt khách.