Huyện đảo Lý Sơn hết bị cô lập

Thứ hai, ngày 08/11/2010 00:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 7- 11, trời hửng nắng, biển lặng, lập tức các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa từ cảng Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn được lệnh nhổ neo mang theo hơn 100 tấn hàng hóa các loại.
Bình luận 0

Tàu vận tải QNg 0037 chở gần 70 tấn lương thực, thực phẩm, lợn thịt, gia cầm, các mặt hàng tươi sống, nước uống, hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng, tàu chở dầu QNg 0036 VTXD mang ra 25 tấn xăng, dầu cùng hàng trăm bình gas để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân trên đảo.

img
 

Trước đó, sau gần 15 ngày bị cô lập vì sóng to gió lớn khiến tàu thuyển không thể hoạt động, các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ cho hơn hai vạn cư dân huyện đảo Lý Sơn đã cạn kiệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem