Huyện Ea Kar
-
Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi) trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người.
-
Thời tiết lạnh kéo dài cùng những cơn mưa bất thường đã khiến mai vàng – biểu tượng của mùa xuân miền Nam – chậm nở, thưa nụ. Người trồng mai điêu đứng, thương lái lao đao, còn thị trường hoa Tết đối mặt nguy cơ khan hiếm và giá tăng cao.
-
Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thịt heo rừng lai trên thị trường ngày càng cao, chị H’Mat Niê, xã Cư Huê, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã cải tạo lại khu đất rộng khoảng 1 ha để chăn nuôi heo, trong đó 1 sào dùng xây dựng chuồng trại, phần đất còn lại trồng một số loại cây dùng làm thức ăn cho vật nuôi.
-
Ngày 25/8, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (35 tuổi, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi giết người theo thẩm quyền.
-
Sáng ngày 12/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng Quản lý xuất nhập cảnh điều tra làm rõ bắt giữ 2 đối tượng lừa bán 4 người sang Campuchia làm việc nhẹ lượng cao để điều tra về hành vi “Mua bán người”.
-
PV báo Dân Việt đã có buổi làm việc với luật sư Đào Khoa Thức, Đoàn luật sư Đắk Lắk về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng (xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong).
-
Thứ cây mới lạ này đang trồng thành công ở Đắk Lắk, trái to bự mọc treo đầy thân, dân bán là hết veo
Năm nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thời tiết mưa ít nên thuận lợi cho cây ca cao phát triển tốt và ca cao đạt năng suất trái khoảng 2 tấn/ha (cao hơn năm trước 0,5 tấn); tổng sản lượng ước đạt 300 tấn hạt ca cao khô. -
Ngày 17/5, UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã ban hành Quyết định về việc thu hồi đất rừng để phục vụ đầu tư xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
-
Năm nay nắng nóng kéo dài khiến năng suất vải thiều ở Đắk Lắk giảm mạnh, nhiều vườn giảm năng suất đến 50% nhưng vẫn được cho là một vụ mùa thắng lợi của nông dân. Bởi cây vải thiều ở Đắk Lắk có những lợi thế đặc biệt, không "đụng hàng" với cây vải thiều ở Bắc Giang, Hải Dương.
-
Mã số vùng trồng chính là “tấm vé thông hành” để đưa nông sản huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) vươn xa, nâng cao giá trị, vị thế của ngành nông nghiệp địa phương. Để lợi thế này thực sự trở thành cơ hội đưa nông sản Ea Kar "xuất ngoại" là bài toán đòi hỏi địa phương và chính nông dân phải tìm câu trả lời.