Huyện Gò Công Tây
-
Cùng với chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới…những năm qua, người dân huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đã thực hiện tuyến đường hoa nông thôn mới; tham gia trồng cây cảnh, trồng các loại hoa như hoa chiều tím, hoa cẩm thạch, hoa sao nhái, hoa mười giờ...
-
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) tích cực duy trì việc nhân nuôi ong ký sinh kiểm soát sâu đầu đen tại huyện. Đến nay, đơn vị đã phóng thích được hơn 500.000 con ong ký sinh ra các vườn dừa ngăn chặn sâu đầu đen hại cây dừa tại các xã, thị trấn trong toàn huyện.
-
Thời điểm này, nông dân các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa Thu đông. Giá lúa vẫn duy trì mở mức cao giúp nông dân thu lợi nhuận khá.
-
Cũng từ nghề trồng cây mai vàng mà gia đình chú Tư Kiên, ấp Thành Thới, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) có điều kiện xây dựng được nhà cửa khang trang và mở rộng diện tích trồng thêm số lượng lớn mai vàng. Ước tính trung bình nguồn thu nhập từ việc bán cây mai vàng của gia đình chú khoảng 500 triệu đồng/năm.
-
Ông Huỳnh Văn Lượng, Giám đốc HTX NNDV nông thôn Bình Nhì (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cho biết, diện tích trồng bắp của thành viên Hợp tác xã hiện khoảng vài chục ha. Năm nay, người dân trúng giá bắp. Với giá bắp 5.300 đồng/trái như hiện tại, nông dân có thể thu lãi từ 13 - 14 triệu đồng/công.
-
Mô hình trồng hoa phong lan của anh Nguyễn Nhật Hoàng Nhân, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là một điểm sáng trong hoạt động phát triển nông nghiệ. Trồng lan không cần diện tích đất lớn, song mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
-
Cây mai nu (mai chiếu thủy, mai mặt khỉ" trên địa bàn huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) sau khi được chứng nhận thương hiệu tập thể đã được thị trường không chỉ trong nước mà ngoài nước biết đến, ưa chuộng và đặt hàng mang lại tín hiệu thêm phấn khởi cho người trồng mai nu Gò Công Tây.
-
Xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) chú trọng xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" gắn với "Tuyến đường văn hoá "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
-
Bà Trần Thị Luôn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ tỉnh Tiền Giang với mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo. Để sản phẩm của nông dân được hỗ trợ, quảng bá, được nhiều người tiêu dùng biết tới thì rất cần truyền thông chính xác, hiệu quả...
-
Ở một xã của Tiền Giang, đường hoa nông thôn mới đẹp tinh tươm, dân tình tha hồ chụp hình, quay phim
Cùng với chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới… những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây, trong đó tiêu biểu là xã Thạnh Nhựt (tỉnh Tiền Giang) đã tham gia trồng cây cảnh, thực hiện các tuyến đường hoa, tạo ra bộ mặt nông thôn với nhiều khởi sắc.