Huyện hoa lư

  • Vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đang bị xâm hại nghiêm trọng. Nhiều công trình xây dựng trái phép đang phá vỡ giá trị di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
  • Chị Bùi Thị Hà (Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình) vừa phải làm cha vừa nhận vai trò làm mẹ, gồng gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền của cả gia đình.
  • Theo ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, ngay sau khi huyện Hoa Lư (Ninh Bình) công bố hết dịch tả lợn châu Phi ngày 8/4, thì đến nay dịch bệnh nguy hiểm này đã bùng phát mạnh trở lại và lây lan thêm ra 9 xã với hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng.
  • “Được Hội nông dân giải ngân cho vay 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND, các thành viên trong Tổ hội chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc, mở rộng nhà xưởng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng” – đó là chia sẻ của bà Lương Thị Thịnh – Tổ trưởng Tổ hội chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).
  • Nhận thấy mô hình trồng hoa lan hồ điệp công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế cao nên anh Đỗ Trần Vương (32 tuổi) ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà kính và mua giống lan nhập khẩu về trồng bán Tết. Nhờ vậy mà gia đình anh Vương kiếm bộn tiền sau mỗi dịp Tết Nguyên đán.
  • Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của ông Nguyễn Văn Diện ở thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, lãi nửa tỉ đồng mỗi năm.
  • Với việc duy trì và phát triển hàng nghìn m2 nấm các loại, trung bình mỗi năm gia đình anh Nguyễn Đức Trọng ở xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) có doanh thu gần 2 tỷ đồng.
  • Chỉ từ việc trồng lan để thỏa chí đam mê lúc ban đầu, đến nay anh Đỗ Trần Vương (31 tuổi) ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang sở hữu hơn 3,5 vạn giỏ lan hồ điệp bán Tết, nhờ đó mà gia đình anh có nguồn thu nhập hơn nửa tỷ đồng.
  • Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của ông Nguyễn Văn Diện (thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, lãi nửa tỷ đồng mỗi năm.
  • Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình đã có quyết định đình chỉ cơ sở mầm non Ánh Dương, nơi bé gái 3 tuổi nghi bị ngã dẫn đến tử vong để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Ninh Bình cũng đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. >> Bé gái 3 tuổi nghi bị ngã ở nhà giữ trẻ tư thục tử vong