Huyện hướng hóa
-
Trong đợt lũ lụt xảy ra đầu tháng 10, huyện Hướng Hoá là nơi bị thiệt hại nhiều nhất của tỉnh Quảng Trị . Tại đây đa số là cộng đồng bà con dân tộc Vân Kiều, vừa qua, đã có nhiều hơn những tấm lòng vàng tìm đến và hỗ trợ, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn.
-
Ngày 18/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND điện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai ứng cứu và chủ động phòng sạt lở đất...
-
Để lựa chọn giống cà phê mới phù hợp hơn với vùng Hướng Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt dự án “Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê chè có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện trong thời gian 36 tháng từ tháng 5/2018.
-
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị), việc căng lưới nhằm ngăn chặn đàn voọc tấn công người bất ngờ, làm giảm nhịp tấn công, để người dân qua đường có thể phòng thủ kịp thời. Tuy nhiên, việc này mang lại hiệu quả không cao và khó có thể thực hiện lâu dài.
-
Nhiều tháng qua, tại đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Cha Lỳ và đường liên thôn Cha Lỳ và Sê Pu (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 3 cá thể voọc Hà Tĩnh thường xuyên xuống đường tấn công người, gây nguy hiểm cho người dân qua lại khu vực này.
-
UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Hướng Lập đề nghị hỗ trợ chó nghiệp vụ becgie để xua đuổi đàn voọc quay vào rừng sâu vì theo ý kiến của chuyên gia thì loài Voọc Hà Tĩnh rất sợ loại chó này.
-
Thời gian gần đây một đàn voọc gáy trắng, còn gọi là voọc Hà Tĩnh bất ngờ xuất hiện ở xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) và tấn công nhiều người bị thương. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên các phương án nhằm xuy đuổi chúng ra khỏi địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân vẫn chưa thể thực hiện.
-
Người Pa Kô ở phía tây tỉnh Quảng Trị chế tạo bẫy pờ-ran (hay còn gọi là nhà dụ cá) để bắt cá tôm cải thiện bữa ăn gia đình từ khi chưa có sự hiện diện của lưới, chài.
-
Xuất phát từ niềm đam mê vẻ đẹp của các loài hoa lan và sự nhanh nhạy khi nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, ông Phạm Đức, ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã phát triển kinh tế bằng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng hoa lan rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Cứ đến hẹn lại lên, vào dịp giáp Tết Nguyên Đán hàng năm, người trồng chuối Mật mốc tại huyện vùng cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị lại tất bật vào vụ chuối Tết.