Quản lý 1.000 ha cà phê, vườn cây của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai luôn được Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đánh giá cao, cho năng suất vượt trội. Bên cạnh đó, công ty luôn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Bị thu hút bởi hình dáng lạ mắt của hoa chuối cô đơn trong một lần đi công tác ở Kon Tum năm 2018, thầy giáo Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã xin vài hạt giống về ươm trồng trong khuôn viên trường.
Nhằm nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại huyện biên giới Ia Grai, thời gian qua Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã thực hiện nhiều công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn huyện.
Sau hơn 1 năm đầu tư trồng chuối già Nam Mỹ, gia đình anh Phạm Công Xây (thôn 4, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã thu được thành công. Hiện tại, với 7,5 ha chuối già Nam Mỹ, mỗi tháng gia đình anh lãi hơn 90 triệu đồng.
Chọn cho mình một không gian rộng rãi cách xa thành phố, chàng trai Nguyễn Văn Thanh Long (27 tuổi, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) dần cởi bỏ mác “công tử bột“ để làm nông nghiệp. Trên mảnh đất ấy, Long ngày ngày vun đắp ước mơ biến nơi này thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách.
Huyện Ia Grai (Gia Lai) đã lắp đặt hàng trăm bể thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại các xã, thị trấn để đưa đi xử lý. Nhưng người dân vẫn giữ thói quen vứt chai lọ độc hại lung tung, bạ đâu vứt đấy, còn các bể thu gom vỏ thuốc BVTV biến thành những bãi rác sinh hoạt gây ô nhiễm.
Từ một vùng đất sỏi đá, lão nông Nguyễn Văn Duy (trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã trồng nên một vườn chôm chôm riêng biệt cho xứ đất đỏ bazan. Sau nhiều thất bại, giờ đây “lão nông” đã có khu vườn với hơn 400 cây chôm chôm, mỗi năm về hàng trăm triệu đồng.
Đầu năm 2018, 30 hộ dân trồng cây ăn quả tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã cùng nhau thành lập Tổ liên kết (TLK) trồng cây ăn quả. Từ đây, các hộ đã chuyển đổi từ hình thức sản xuất tự phát sang tổ chức sản xuất theo quy hoạch nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả ổn định, phù hợp với nhu cầu thị trường.