Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hàng trăm người dân đang sử dụng nguồn nước của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Đại Thái cung cấp trên địa bàn xã Đông Phương đã đến dự Hội nghị để được nói lên những bức xúc của họ về việc nhiều năm trở lại đây họ liên tục phải dùng nguồn nước sinh hoạt của Công ty cấp nước Đại Thái có mùi tanh, hôi, màu vàng đục, có cặn và nhiều lúc, áp lực nước bơm không đủ để dùng trong sinh hoạt thiết yếu.
Đỉnh điểm những ngày gần đây, hiện tượng trên xuất hiện nhiều hơn trước. Người dân xã Đông Phương đã đồng loạt kiến nghị tới các cấp chính quyền để có phương hướng giải quyết rõ ràng, dứt điểm để người dân có nguồn nước sạch sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Đức Hòa- Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy cho rằng: "Những ý kiến của bà con là chính đáng, đồng thời, ghi nhận, cảm ơn nhân dân đã bố trí thời gian, thay mặt các hộ dân tham gia hội nghị".
Ông Đỗ Đức Hòa cũng khẳng định, chính quyền địa phương luôn đặt sức khoẻ, sự an toàn, bình yên của người dân lên hàng đầu, không có một ai, thế lực nào có thể ngăn cản, thay đổi. Đối với công ty cấp nước sẽ có đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện và có câu trả lời cho người dân thỏa mãn nhất. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ không có sự bao che, không có vùng cấm, tùy từng mức độ mà xử lý theo quy định.
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy đã công khai số điện thoại để nhân dân có thể trao đổi trực tiếp.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "UBND huyện sẽ lập tổ công tác liên ngành của UBND huyện, kiểm tra toàn diện đối với Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Đại Thái và làm rõ 10 nội dung và đề nghị nhân dân xã Đông Phương cùng theo dõi, giám sát".
Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tuấn khẳng định, sau khi kiểm tra, phát hiện lỗi đến đâu xử lý đến đó, nếu khắc phục được thì yêu cầu công ty khắc phục, nếu lỗi quá nhiều thì yêu cầu công ty dừng cấp nước và sẽ thống nhất giữa ba bên để chuyển giao. Ông cũng yêu cầu trong thời điểm này công ty không có các hoạt động nâng cấp, để nguyên trạng và phục vụ tốt nhất cho người dân.