Huyện kim sơn
-
Liên quan đến vụ sông Cà Mau tại xã Kim Mỹ (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đầy rác, bốc mùi hôi thối khiến người dân khổ sở, xã Kim Mỹ sẽ lắp đặt camera theo dõi các trường hợp xả thải, đổ rác thải xuống sông để xử lý.
-
Xã Kim Mỹ (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, nhưng hiện nay nhiều hộ dân xóm An Hải sống cạnh sông Cà Mau hằng ngày vẫn chịu cảnh mùi hôi thối, rác thải bủa vây gây ô nhiễm môi trường.
-
Không muốn ruộng đất bỏ hoang, ông Ngô Văn Bích (73 tuổi, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), dù khuyết nhiều ngón tay trái, nhưng ông vẫn bất chấp thời tiết rét mướt ra đồng làm phẳng mặt đất và cấy 1 sào lúa/ngày.
-
Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng (viết tắt là Dự án KFS) do Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (Korea Forest Service - KFS), tài trợ với tổng vốn đầu tư 4,392 triệu USD.
-
Với diện tích 3 mẫu đất trước kia bà Phan Thị Liên (xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chỉ cấy lúa chả được bao tiền. Năm 2021, hộ bà Liên chuyển đổi sang trồng cây quất cảnh, còn dưới nước nuôi cua đồng, tôm, cá...Bất ngờ, thu nhập của gia đinh tăng hẳn lên.
-
Năm 2019, anh Phạm Văn Tiệp, xóm 6, xã Kim Đông (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) quyết định xây dựng nhà nuôi yến với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu nuôi, anh gặp nhiều khó khăn. Gần 1 năm nhưng thu hoạch chưa được 1 kg tổ yến.
-
Bà Phan Thị Ngoãn (xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) 1 trong 141 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa được UBND tỉnh Ninh Bình biểu dương. Bà Ngoãn hiện đang dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập bình quân 200.000 đồng/người/ngày cho hơn 100 hội viên, nông dân nông thôn.
-
Đến nay, toàn huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã có 23/23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu,…Đặc biệt, qua điều tra, khảo sát đến năm 2022, thu nhập bình quân toàn huyện Kim Sơn đạt 57,2 triệu đồng/người/năm.
-
Bà Lê Thị Xuyến (xã Kim Đông, huyện Kim Sơn) là 1 trong 25 nông dân huyện Kim Sơn được biểu dương, tặng bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình trong phong trào nông dân giỏi. Bà Xuyến còn được biết đến với mô hình đào ao trên vườn nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp thu lời gần 400 triệu đồng/năm.
-
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng đào Tết, anh Nguyễn Văn Chung (xóm 9, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là người tiên phong đưa nghề trồng đào thế về địa phương.