Vụ nổ thuốc pháo làm 2 người tử vong ở Kim Sơn: Bàng hoàng lời kể của hàng xóm

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 08/12/2023 16:19 PM (GMT+7)
Vụ nổ lớn tối 7/12, tại xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương…hàng xóm xung quanh bàng hoàng kể lại vụ việc tới phóng viên Dân Việt.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, nhiều đồ đạc, mái nhà, cửa kính…bị hư hỏng nặng nề tại xóm Tây Thổ (xã Văn Hải, huyện Kim Sơn), cơ quan chức năng xác định do chế tạo pháo gây cháy nổ.

Clip: Hiện trường vụ nổ lớn khiến 2 người tử vong ở Ninh Bình

Ông Đinh Văn Chiến-Trưởng xóm Tây Thổ (xã Văn Hải) kể với phóng viên Dân Việt: "Nhà tôi cách vị trí điểm phát nổ khoảng 200m, khi nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra thì bàng hoàng, chứng kiến cảnh tượng tang hoang, đồ đạc, bức tường, mái tôn bay tung tóe. Khói bốc lên cao, thật đáng sợ".

Lời kể của hàng xóm xung quanh vụ nổ lớn ở Ninh Bình, hai người tử vong - Ảnh 2.

Ngôi nhà bị cháy nổ tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn. Ảnh: VT

Ông Chiến kể, ngôi nhà bị nổ là hộ ông Nguyễn Văn Chính (xóm Tây Thổ) cho ông Nguyễn Văn Linh (thị trấn Bình Minh) thuê lại. Trong quá trình thuê nhà, ông Chiến thấy có người hay ra vào và đóng gói, vận chuyển hàng hóa đi các nơi. Vụ nổ lớn tối 7/12 khiến một số nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng như: Nứt tường, bay mái tôn nhà, cửa kính hư hại.

Lời kể của hàng xóm xung quanh vụ nổ lớn ở Ninh Bình, hai người tử vong - Ảnh 3.

Nhà ông Trần Văn Lý bị ảnh hưởng do vụ nổ lớn tối 7/12. Ảnh: VT

Ông Trần Văn Lý (xã Văn Hải) nói: "Nhà tôi cách vụ nổ khoảng 20-30m. Vụ nổ khiến mái nhà bị sập, cửa gỗ hư hỏng…may gia đình không ai bị thương. Tôi thấy sợ khi chứng kiến hiện trường vụ nổ tối qua".

Ông Hoàng Văn Trường (xã Văn Hải) kể: "Nhà tôi cách điểm nổ lớn khoảng 100m, tiếng nổ khiến khói bụi bay mù mịt. Riêng nhà tôi hai cánh cửa bị bóng tróc".

Lời kể của hàng xóm xung quanh vụ nổ lớn ở Ninh Bình, hai người tử vong - Ảnh 4.

Mái nhà một hộ dân bị hư hỏng sau tiếng nổ lớn. Ảnh: VT

Tại hiện trường vụ nổ, ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, địa thế ngôi nhà được đối tượng Nguyễn Văn Linh (đã bị khởi tố, tạm giam) thuê để chế tạo pháo giáp ranh với nhiều ao, mương nước. Toàn bộ căn nhà mái bằng khá chắc chắn và kiên cố đã bị san phẳng. Tường gạch bị xé nát.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Xuân Trường-Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Vụ nổ lớn ở xã Văn Hải khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Trước mắt huyện đã về từng nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 20.000.000 đồng/người qua đời. Riêng cháu Phan Đại B bị thương huyện hỗ trợ 5.000.000 đồng".

Lời kể của hàng xóm xung quanh vụ nổ lớn ở Ninh Bình, hai người tử vong - Ảnh 5.

Trần nhà hư hỏng nặng. Ảnh: VT

Trước đó Dân Việt thông tin, cơ quan chức năng xác định do Nguyễn Văn Linh (quê thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) đặt mua pháo và chế phẩm pháo trái phép dẫn đến bị cháy nổ.

Vụ nổ lớn khiến 2 người tử vong gồm chị Mai Thị X, sinh năm 1993, tại khối 1, thị trấn Bình Minh và chị Lương Thị G, sinh năm 1995, xóm An Hải, xã Kim Mỹ. Bên cạnh đó, cháu Phan Đại B, sinh năm 2019 bị thương nhẹ. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Sơn đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Linh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem