Huyện mỹ tú
-
Anh Phan Thanh Bình, ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã nuôi rắn hổ mang gần 5 năm nay. Chính nghề nuôi rắn hổ mang “độc lạ” này đã đem lại nguồn thu nhập tốt cho gia đình.
-
Bà Thạch Thị Thương, ấp Bưng Cốc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) nhờ trồng rau má mà gia đình bà có nguồn thu nhập tốt.
-
Huyện Cù Lao Dung và Mỹ Tú được xem là 2 vùng trồng mía nguyên liệu lớn của tỉnh Sóc Trăng. Nhiều năm nay, khi cây mía đã không còn mang lại hiệu quả, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, để người dân trồng mía tiếp cận được những mô hình sản xuất ổn định hơn, để mía lại có "vị ngọt" cho người nông dân.
-
Gặp ông Cao Văn Bịch, ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) để tham quan mô hình canh tác lúa - cá - sen. Ông Bịch nhiệt tình dẫn chúng tôi ra ruộng lúa - sen rộng lớn với diện tích hơn 4ha.
-
Tùy theo cách sử dụng mà rau má thường được dùng ăn sống, luộc, nấu canh. Bởi công dụng tuyệt vời nêu trên nên rau má được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Thấy được nhu cầu thị trường, bà Thạch Thị Thương, ở ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã đầu tư trồng rau má ở 600m2, thu nhập hơn 2,6 triệu đồng/tháng.
-
Trồng ớt hiểm (ớt chỉ thiên) không phải là mô hình mới nhưng có nhiều tiềm năng tiêu thụ, mang lại lợi ích kinh tế cao hơn so với trồng các loại cây màu khác. Đặc biệt, vụ ớt hiểm giáp tết năm nay, một số bà con trồng ớt trên địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) rất phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá.
-
Trong khi nhiều nông dân đang loay hoay lựa chọn nuôi động vật nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao, không phải rơi vào tình trạng “dội chợ”, “rớt giá” thì ở xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có một nông dân chọn mô hình nuôi rắn hổ mang với quy mô lớn đã và đang thu về trên 1 tỷ đồng tiền lãi/năm.
-
DANVIET.VN đã tới tham quan trang trại nuôi loài rắn hổ mang quy mô lớn nhất tỉnh Sóc Trăng. Ông nông dân ngày ngày làm bạn với loài bò sát cực độc phun phì phì này là Phan Thanh Bình, ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
-
Tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, một số khu vực trồng mía không hiệu quả cũng đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai thực hiện thí điểm một số cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Một trong những mô hình đang cho thấy tín hiệu khả quan là trồng khổ qua trên nền đất mía.
-
Theo dự kiến, trong tháng 9-2020, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa ra xét xử đối với Dương Thanh Sơn (sinh năm 1960) ngụ ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố (Mỹ Xuyên). Ông Sơn bị truy tố về tội giết người. Hành vi của ông là lời cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng sử dụng điện bẫy chuột gây nguy hiểm chết người...