Huyện nho quan
-
Trà hoa vàng Cúc Phương là một loại dược liệu quý được Công ty TNHH dược liệu Vũ Gia (xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), lựa chọn và tập trung phát triển để hình thành vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Năm 2020, sản phẩm trà hoa vàng 50g đã được xếp hạng Ocop 4 sao của tỉnh Ninh Bình.
-
Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc 2022 và khai trương khu vui chơi, giải trí mới tại phố cổ Hoa Lư với nhiều hoạt động như Hội trại và ẩm thực; biểu diễn cồng chiêng, múa sạp và giao lưu nghệ thuật quần chúng…
-
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn quốc tế Kỳ Phú tại xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) của Công ty Cổ phần giống chăn nuôi miền Bắc được giao đất từ năm 2010 với diện tích hơn 65 a. Đến nay, đã 12 năm dự án vẫn chưa triển khai xây dựng như đã cam kết, khiến người dân xót xa, bức xúc.
-
Ông Nguyễn Văn Thu (thôn Lạng Uyển, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hiện đang nuôi giống gà Đông Tảo lai. Cứ 5 tháng ông Thu bán một lứa gà Đông Tảo thu lãi 20 triệu đồng. Nhờ việc nuôi con gà Đông Tảo lai giúp gia đình có kinh tế ổn định, con cái đủ điều kiện đến trường.
-
Nhiều hộ gia đình tại thôn Liêu Thượng, xã Đồng Phong (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) nhờ trồng ổi giống lê Đài Loan bán quả có nguồn thu nhập ổn định. Cây ổi giống lê Đài Loan đã mang lại sự đổi thay cho người dân thôn Liêu Thượng, cuộc sống trở lên khấm khá hơn trước.
-
Nhiều năm nay, nhờ trồng na trái vụ mà nhiều hộ dân ở xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) có thu nhập tăng lên đáng kể. Với sự đồng hành của các sản phẩm phân bón Lâm Thao, bà con nơi đây thu lãi cả trăm triệu đồng mỗi vụ na.
-
Nhờ biệt tài "bắt" cây na ra quả trái vụ, nhiều năm nay người dân ở xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) luôn bán được giá cao. Mỗi ha trồng na trái vụ nông dân mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng.
-
Ông nông Trương Văn Đồng (50 tuổi, thôn Phú Linh, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), nuôi 50 con dê lai chăn thả tự do. Từ bán dê giống, bán dê thịt mỗi năm gia đình ông thu lời khoảng 100 triệu đồng mà công việc chăn thả dê không mấy cực nhọc.
-
Từ khi chuyển sang nuôi hươu sao lấy nhung, gia đình bà Đinh Thị Lý (55 tuổi) thôn 1, xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã có doanh thu mỗi năm lên tới gần 2 tỷ đồng. Nhờ nuôi hươu lấy nhung, gia đình bà Lý vươn lên là nông dân tỷ phú ở xã nghèo Phú Long.
-
Nhiều năm nay, nhờ kinh nghiệm ép vườn na ra quả liên tục (trồng na trái vụ) mà nhiều hộ dân ở xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) thu nhập tăng lên đáng kể. Mỗi ha trồng na lãi hàng trăm triệu đồng, cuộc sống bà con ở đây khấm khá hơn trước rất nhiều.