Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 15/03/2024 13:16 PM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đi tham quan mô hình nuôi hươu và trồng cây na trái vụ tại xã Phú Long (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Bình luận 0

Nuôi con hươu lấy nhung thành tỷ phú

Cụ thể, ngày 14/3, đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã đến tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi con hươu sao tại hộ gia đình ông Tống Xuân Minh (thôn 1, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Minh khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Clip: Hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình đi tham quan mô hình nuôi hươu và trồng cây na trái vụ tại xã Phú Long, huyện Nho Quan.

Ông Tống Xuân Minh bật mí: "Tôi nuôi con hươu sao này khoảng 30 năm, với diện tích chuồng trại rộng 3 sào, số lượng hươu nuôi 150 con. Nuôi con hươu không lo bị bệnh dịch, thức ăn chủ yếu là các loại cỏ, lá… đầu ra ổn định".

Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ- Ảnh 1.

Đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi hươu hộ ông Tống Xuân Minh (thôn 1, xã Phú Long). Ảnh: Vũ Thượng

"Bình quân một con hươu đực nuôi 2 năm thì tiến hành cắt nhung, giá nhung hươu bán khoảng 1.600.000 đồng/gam. Ngoài ra, còn bán hươu giống với giá 15.000.000 đồng/con (6 tháng tuổi)", ông Minh cho biết thêm.

Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ- Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Bình tặng quà cho hộ ông Tống Viết Minh (xã Phú Long, huyện Nho Quan). Ảnh: Vũ Thượng

Ông Tống Xuân Minh chia sẻ thêm với đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình: "Cứ 1 con hươu đực nhốt cùng 10 con hươu cái, nếu hươu đực nhiều chúng sẽ húc nhau. Chuồng nuôi hươu xây bằng gạch, phía trên lợp ngói, nền chuồng để đất cát lót rơm lên trên. Cứ 1 hươu tương đương với diện tích 4m2 chuồng".

Trồng na trái vụ cho thu nhập cao

Cùng ngày, đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tới tham quan mô hình trồng cây na trái vụ của Hợp tác xã na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long (thôn 4, xã Phú Long, huyện Nho Quan).

Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ- Ảnh 3.

Đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tham qua mô hình trồng na trái vụ tại xã Phú Long, huyện Nho Quan. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Trịnh Thị Hương (thôn 4, xã Phú Long) cho biết: "Gia đình tôi đang trồng 2 sào cây na trái vụ, so với các cây trồng truyền thống, cây na trái vụ đang có ưu điểm hơn hẳn như: Dễ chăm sóc, một năm cho thu hoạch 2 lần, giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ và đặc biệt khắc phục được tình trạng được mùa mất giá".

Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ- Ảnh 4.

Thời điểm này cây na ở xã Phú Long (huyện Nho Quan) đang bắt đầu phát lộc. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Hương bộc bạch: "Để cây na trái vụ cho quả nhiều, thơm ngon thì cần cắt tỉa cành để cây được trẻ hóa, thường xuyên đâm chồi mới, ra hoa. Khi nụ hoa na hé mở có màu trắng thì tiến hành thụ phấn nhân tạo cho hoa. Sau khi đậu quả, tiến hành cắt loại bỏ quả lép, méo mó khoảng 2 đến 3 đợt/vụ".

Đối với mô hình trồng na trái vụ, ông Nguyễn Văn Thuật-Giám đốc Hợp tác xã na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long cho biết: "Hiện Hợp tác xã có 45 thành viên, tổng diện tích trồng cây na trái vụ là 165ha".

Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Giám Đốc HTX na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long giới thiệu ưu điểm về cây na trái vụ. Ảnh: Vũ Thượng

"Với giá bán tại vườn luôn ổn định khoảng 30.000 đồng/kg tùy loại, 1 ha trồng na của Hợp tác xã cho thu nhập trung bình khoảng 300 - 400 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, bà con nông dân ở đây lãi gần 250 triệu đồng/năm/ha. So với trồng cây ngô, sắn...thì thu nhập từ bán quả na trái vụ gấp nhiều lần", ông Thuật nói.

Thăm mô hình nuôi hươu, trồng na trái vụ tại Nho Quan, cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình ai cũng trầm trồ- Ảnh 6.

Ông Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Bình ấn tượng với các mô hình sản xuất của bà con nông dân. Ảnh: vũ Thượng

Được biết, buổi tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nông dân các cấp tiếp cận và học tập các mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cũng khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem