Huyện Phù Cát
-
Những năm qua, phong trào nuôi cá lồng bè (có cá điêu hồng) trong hồ thủy lợi ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Tiêu biểu là phong trào nuôi cá điêu hồng trong lồng bè ở hồ chứa nước Mỹ Thuận, xã Cát Hưng.
-
Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), vụ Đông Xuân 2023 - 2024, toàn huyện có 4.248 ha đất trồng cây đậu phụng, với các loại giống chính, như: Đậu phụng mỏ két, L14, LDH 09...
-
Xưa kia, tại huyện Phù Cát (tỉnh Bình Ðịnh) có một khu rừng được gọi là rừng Cấm, nơi có người Chăm sinh sống, nơi có một ngôi mộ cổ. Tại đây, người dân truyền nhau là có kho báu của người Chăm nên có hàng trăm người tìm kiếm nhưng không ai tìm ra.
-
Năm 2020, anh Lê Văn Đông (SN 1981, thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bắt đầu trồng dừa xiêm và kết hợp nuôi ốc bươu đen dưới ao trên diện tích mặt bằng hơn 2.000 m2.
-
Ông Nguyễn Thanh Hổ (thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), cho biết: Với ao nuôi diện tích 1 ha, gia đình tôi thả 100.000 tôm sú giống, 1.000 con cá chua giống và 2.000 con cua xanh giống. Sau khoảng 5 tháng nuôi, tôm sú đạt trọng lượng 20 g/con, cua xanh 250 g/con, cá chua 400 g/con…, có thể thu hoạch.
-
Trong cuộc tàn sát trả thù của vua Gia Long nhà Nguyễn khi nhà Tây Sơn sụp đổ, có một người thuộc hậu cung may mắn trốn thoát. Đó chính là bà Nguyễn Thị Bích, thứ phi của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ. Bà thứ phi họ Nguyễn đã quy tiên tại Gò Thỏ, thôn Vĩnh Ân, nay là Vĩnh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
-
Chị Đặng Thị Hải, nông dân xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) nuôi heo chuồng lạnh, nhiệt độ luôn ở mức ổn định, đàn heo ít bị mệt do nắng nóng, giúp heo vận động tốt, ăn khỏe và tăng trưởng ổn định...Hiện nay, trung bình mỗi năm, trang trại xuất bán khoảng 1.000 con heo thịt, lợi nhuận trung bình đạt hơn 500 triệu/năm.
-
Sau gần 2 tháng làm việc liên tục, cuộc khai quật khảo cổ phế tích tháp Ðại Hữu-một phế tích tháp Chăm có niên đại thế kỷ XII - XIII ở thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát), do Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam thực hiện đã làm xuất lộ nhiều kiến trúc, hiện vật độc đáo.
-
Quá trình khai quật phế tích tháp Đại Hữu ở thôn thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), ngành chức năng phát hiện 102 hiện vật cổ bằng đá với nhiều loại hình và kích thước khác nhau.
-
Sau hơn 8 năm kiên trì theo đuổi nghề nuôi chồn hương, anh Võ Văn Thuận, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã gặt hái thành công khi thu về mỗi năm 1,4 tỷ đồng từ việc bán con giống.