Dân một huyện ở Bình Định đang ra đồng nhổ bật thứ cây này lên, thấy củ nhiều lúc lỉu
Dân một huyện ở Bình Định đang ra đồng nhổ bật thứ cây này lên, thấy củ nhiều lúc lỉu
Thứ năm, ngày 18/04/2024 05:33 AM (GMT+7)
Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), vụ Đông Xuân 2023 - 2024, toàn huyện có 4.248 ha đất trồng cây đậu phụng, với các loại giống chính, như: Đậu phụng mỏ két, L14, LDH 09...
Các xã có diện tích trồng đậu phụng lớn gồm: Cát Hiệp (890 ha), Cát Lâm (710 ha), Cát Trinh (585 ha). Từ đầu tháng 4 đến nay, nông dân tất bật thu hoạch đậu phụng, với niềm vui được mùa; năng suất bình quân đạt hơn 43 tạ/ha, cao hơn năm ngoái 0,1 tạ/ha.
Người dân thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) thu hoạch đậu phụng. Ảnh: AN NHIÊN.
Ông Nguyễn Tôn Hiến, Chủ tịch UBND xã Cát Hiệp cho biết, vụ Đông Xuân năm nay, nông dân ở xã xuống giống được 890 ha đậu phụng, tăng 65 ha so với niên vụ năm ngoái (825 ha), với giống đậu phụng mỏ két (đậu phụng sẻ).
Đến thời điểm này, người dân đang đẩy mạnh việc thu hoạch, với năng suất bình quân đạt 44 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với vụ mùa năm ngoái.
Ông Nguyễn Văn Thiện, 57 tuổi, người có thâm niên trồng cây đậu phụng 12 năm ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp chia sẻ: Vụ Đông Xuân năm nay, tôi trồng 3 sào đậu phụng, năng suất đạt từ 2,5 - 2,7 tạ/sào, mỗi sào tôi lãi từ 8 - 10 triệu đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.