Huyện phú riềng
-
Gắn bó với nghề trồng cây cảnh từ năm 2005, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ở thôn 4, xã Long Tân, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đang trồng khoảng 4.000 gốc mai vàng, trong đó có 800 gốc mai phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, ông có 2 cây mai vàng trị giá khoảng 500 triệu đồng.
-
Được người dân trong vùng biết đến không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi (trồng sầu riêng, trồng tiêu hữu cơ) mà ông Trần A Sám (57 tuổi) ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) còn có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động từ thiện xã hội...
-
Nhắc đến ông Nguyễn Hữu Năm ở xã Long Tân, huyện Phú Riềng (Bình Phước), người dân địa phương nghĩ ngay cái tên thân mật là “ông Năm sầu riêng”. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Hữu Năm vẫn giữ niềm say mê nghiên cứu, sáng tạo ra máy móc hữu ích trong chăm sóc cây trồng và đặc biệt là sầu riêng hữu cơ.
-
Chỉ với diện tích 32m2 nhưng bằng cách nuôi lươn không bùn trong bể xi măng khoa học, sau 1 năm gia đình ông Nguyễn Kim Sao, thôn 4, xã Long Tân, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) thu lãi hàng trăm triệu đồng từ bán lươn thịt thương phẩm.
-
Mặc dù cây sâm đại hành, cây nghệ bọ cạp là 2 loại cây trồng mới nhưng đây được xem là hướng đi hợp lý, nhiều triển vọng của HTX và người nông dân ở xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
-
“Màu sắc vàng óng, vị ngọt dịu, có phần the mát, đặc biệt không có mủ là những đặc điểm nổi bật tạo nên tên gọi và thương hiệu cho trái vú sữa Hoàng Kim...", đó là chia sẻ về mô hình trồng vú sữa Hoàng Kim của vợ chồng anh Trần Thanh Thoảng và chị Nguyễn Kiều Giang, thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước).
-
Ngọt ngào không thua kém, lại vàng óng, bóng đẹp hơn vú sữa truyền thống, cây vú sữa hoàng kim mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân miền Đông Nam bộ (Bình Dương, Bình Phước...). Trồng vú sữa hoàng kim đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá bưởi da xanh rớt giá mạnh, tuy nhiên nhờ trồng theo hướng hữu cơ nên HTX bưởi da xanh Hồng Nịp của chúng tôi vẫn xuất khẩu được hơn 200 tấn bưởi da xanh.
-
Tháng 9, tiết trời mát dịu, tôi đứng trên bờ đập cao phóng tầm mắt nhìn xa về phía lòng hồ thủy lợi Long Hưng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). "Cá ở lòng hồ này phần lớn là trắm, chép, rô phi, mè, trôi… tươi, ngon, sạch, giá bán rẻ, khoảng 40-50 ngàn đồng/kg nên tiêu thụ cũng nhanh”, anh anh Nguyễn Tam Quân nói.
-
Nhắc đến bưởi da xanh, người ta thường nghĩ đến tỉnh Bến Tre nổi tiếng với giống bưởi ruột đỏ này. Thế nhưng, một ông nông dân dân tộc Nùng ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thành tỷ phú nhờ trồng loại bưởi đặc sản này trên vùng đất đỏ bazan...