Huyện quảng ninh
-
Ông Phạm Văn Tam (SN 1976, ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) sinh ra từ nghèo khó đã tiên phong khai hoang vùng cát trắng xây trang trại nuôi lợn, gà, vịt…Sau hơn 20 năm, trang trại ông Tam gây dựng cho lãi gần 1,3 tỷ đồng/năm và ông là nông dân Việt Nam xuất sắc 2021.
-
Từ nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hộ nông dân ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã được tiếp sức đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từng bước vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.
-
Vợ chồng anh Hồ Nam (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1982) là người dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Ngang, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bỏ nghề đốn gỗ rừng, săn thú rừng về nhà trồng cao su, nuôi bò, nuôi lợn lãi 200 triệu/năm.
-
Chị Nguyễn Thị Sương (ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bỏ Sài Gòn về quê lấy chồng và lập nghiệp bằng nghề nuôi loài thỏ lông trắng như tuyết, mắt đỏ như máu. Bình quân mỗi năm, cơ sở của chị Sương cung cấp cho thị trường từ 12 đến 17 tấn thịt thỏ, cho lãi hơn 200 triệu.
-
Trong suốt thời gian qua và nhất là gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình triển khai nhanh để hỗ trợ kịp thời người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
-
Bà con dân tộc Vân Kiều (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được vay vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các hộ vay vốn đã đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, trong đó có nuôi trâu, trồng cây cao su, dần ổn định cuộc sống.
-
Anh Hồ Minh (33 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lập nghiệp với 400.000 đồng trong tay. Đến nay anh có 10 ha cây keo, 20 con trâu, 15 con dê và ao cá rộng 60 m2 với 1.000 con cá các loại, cho lãi gần 200 triệu đồng/năm.
-
Anh Ngô Đình Minh (ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang trồng 600 cây na Thái trên diện tích 2ha. Theo anh Minh, 1 tháng nữa thu hoạch na Thái chính vụ năm 2021, sản lượng trái ước đạt hơn 1 tấn, với giá bán 70.000 đồng/kg, cho lãi hơn 100 triệu đồng.
-
Vốn là người thợ trẻ có tay nghề với một xưởng mộc nhỏ, anh Phan Thế Lực (thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bất ngờ rẽ ngang làm nông nghiệp. Bằng sự mạnh dạn của người trẻ, tinh thần ham học hỏi, hành trình khởi nghiệp của anh bắt đầu từ dế mèn rồi sau này nuôi thêm rắn mối, bọ cạp, tắc kè.
-
Năm 2020 - một năm nhiều khó khăn và thách thức do thiên tai và lũ lụt nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn chủ động hoàn thành tốt công tác huy động nguồn vốn và kế hoạch tăng trưởng dư nợ.