Huyện Tam Đảo
-
Vĩnh Phúc: Trồng thứ cây lạ dưới tán vườn mít Thái, chỉ hái lá bán nông dân ở đây cũng kiếm bộn tiền
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất trồng cây dược liệu, lương y Ngô Đình Tuấn, thôn Xạ Hương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã gây dựng thành công mô hình trồng xen canh các loại cây dược liệu quý (trong đó có cây khôi nhung) dưới tán cây ăn quả, trong đó có cây mít Thái. -
Vĩnh Phúc: Trồng thứ cây tên nghe bình dân nhưng hái hoa bán đắt như vàng, lãi 600-700 triệu mỗi năm
Đến Tổ dân phố Đồng Hội, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hỏi đảng viên Lưu Thị Tám, sinh năm 1976, người dân tộc Sán Dìu thì ai cũng biết chị là một trong những người đầu tiên đưa cây Trà hoa vàng từ núi rừng về trồng thử nghiệm thành công tại vườn nhà, mang lại nguồn thu nhập cao. -
Những ngày giữa tháng 7, chúng tôi về xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cùng bà con nơi đây đón nhận niềm vui khi na bắt đầu vào vụ. Năm nay, thời tiết thuận lợi, dự kiến năng suất na cao hơn mọi năm, thương lái nhiều nơi đã tìm về đặt điểm thu mua tại xã.
-
Khu du lịch thị trấn Tam Đảo được ví như thị trấn trong mây, tuy nhiên, những tồn tại như xẻ núi, công trình ngổn ngang được xử lý sẽ hấp dẫn hơn trong mắt du khách.
-
Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực, cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, trong đó có trồng cây trà hoa vàng.
-
Từng thất bại với nhiều loại cây trồng khác nhau, nhưng cuối cùng anh Phạm Văn Đông, thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tìm được hướng phát triển kinh tế hiệu quả trên đồng đất của gia đình, đó là trồng chuối tiêu hồng.
-
Càng đến gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hộ chăn nuôi con đặc sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như: Ba ba, gà có râu Tiên Yên, lợn mán, hươu, dê… lại càng chú ý quan tâm, chăm sóc cho đàn vật nuôi, bởi những con nuôi này hầu hết có đầu mối tiêu thụ và có giá trị kinh tế cao.
-
Chỉ sau một thời gian ngắn nhân giống lợn rừng, ông Trương Văn Năm thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đã trở thành chủ nhân của một trang trại nuôi lợn rừng rộng tới 8ha. Hiện đàn lợn rừng của ông có hơn 100 con, bao gồm cả lợn rừng sinh sản, lợn phối giống và lợn giống.
-
Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi đã gây chết, tiêu hủy hàng trăm nghìn con lợn, khiến nhiều hộ chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp phải “điêu đứng”. Thế nhưng, với quy trình chăn thả tự nhiên, hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi lợn rừng trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đứng vững, với giá bán ổn định và thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Vùng núi huyện Tam Đảo (tỉnhVĩnh Phúc) có nhiều cây dược liệu quý hiếm, trong đó có cây ba kích. Người dân xã Đạo Trù (Tam Đảo) đã mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và nhân giống cây ba kích, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Củ ba kích bán với giá 120.000 đồng/kg, tính ra mỗi sào trồng ba kích cho thu từ 120-160 triệu đồng.