Huyện tân phước
-
Vụ Đông xuân năm nay, nông dân huyện Tân Phước thuộc vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tiền Giang) xuống giống trồng khoai mỡ với diện tích gần 470 ha. Đáng mừng là giá khoai mỡ đầu vụ đạt mức tăng cao kỷ lục từ trước đến nay, nông dân rất phấn khởi bởi mang lại nguồn thu nhập cao trong những ngày năm hết Tết đến.
-
Hiện nay, nhiều nông dân tại xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) tất bật chăm sóc những dứa (khóm) phụng, khóm son để kịp cung cấp cho thị trường tết. Năm nay, bà con trồng khóm phấn khởi vì được mùa, trúng giá.
-
Hiện nay, giá dứa (khóm) tại vùng trồng chuyên canh huyện Tân Phước nằm trong Đồng Tháp Mười (Tiền Giang) đang tăng cao kỷ lục, nông dân vui mừng vì lãi cao.
-
Anh Phan Văn Tâm sinh năm 1972, ấp 2, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước (Tiền Giang) trồng 150 cây chanh không hạt Limca trên diện tích 1,8 công đất ruộng. Mỗi lứa trái nghịch vụ, anh Tân thu hái từ 4-5 tấn chanh bán với giá từ 25.000 – 26.000 đồng/kg.
-
Giá mít Thái đang ở mức cao, mỗi cây tính tạm ra 3 trái, vị chi 1 cây mít Thái cho hái cả bạc triệu. Cả vườn mít Thái cho "hái" vài trăm triệu đồng. Câu chuyện trồng mít Thái "hái" vài trăm triệu đồng mỗi năm không còn xa lạ với lão nông Trần Văn Phương, xã Thạnh Mỹ (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).
-
Nắp chai bia được thu gom ở 70 điểm bán trong suốt 3 tháng tại tỉnh Tiền Giang rồi xử lý thành nguyên liệu sắt tái chế, góp phần xây dựng nên công trình cộng đồng ý nghĩa.
-
Năm 2018, anh Nguyễn Văn Nam, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) xuống giống 1ha khoai mỡ, khi dỡ thu hoạch được 15 tấn, bán với giá khoảng 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn lời gần 150 triệu đồng.
-
Trên diện tích 1,2 ha, ông Phương ( ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) trồng được 1.000 gốc mít Thái siêu sớm. Giống cây ăn quả đặc sản này trồng sau 2 năm đã cho trái với năng suất có thể lên đến 40 tấn quả/ ha. Mỗi tháng ông Phương hái từ 5-7 tạ quả, thu đều đều 15-20 triệu đồng.
-
"Trong cái rốn phèn đó có ông "vua" khóm Chín Biền"-gần như ai ở miệt này cũng gọi vậy đối với ông Ngô Văn Biền, xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang...