Huyện tân phước
-
Thực hiện Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khu vực phía Bắc Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang”, trong giai đoạn 2020 – 2022, toàn vùng đã chuyển đổi gần 3.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản...
-
Hiên nay, giá khóm thương phẩm ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang tăng mạnh. Thương lái thu mua trái khóm tại ruộng với giá bình quân 7.500 đồng/kg, tăng hơn 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Bà con thu hoạch khóm tại thời điểm này đạt giá trị khoảng 150 triệu đồng/ha, trừ chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng/ha.
-
Do lợi nhuận hấp dẫn từ cây sầu riêng thời điểm này, nông dân các địa phương ở tỉnh Tiền Giang nói riêng, các tỉnh khu vực phía Nam nói chung đang có xu hướng chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng sầu riêng xuất khẩu.
-
Ngoài loại khóm thường, nhiều nông dân trồng thứ trái cây ngon này ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang còn chuyên trồng khóm phụng để bán Tết mang lại thu nhập khá cao.
-
Khoai mỡ là cây trồng truyền thống, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nhiễm phèn, canh tác khó khăn của vùng Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
-
Rau choại hay còn gọi là rau chạy hay đọt chạy là loại rau rừng đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, đặc biệt chúng dễ thích nghi với vùng đất nhiễm phèn như Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
-
Cải tạo mương phèn nuôi ốc bươu đen, mỗi vụ bán ốc thịt thương phẩm, ông Triệu Thanh Hồng (xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thu hơn 200 triệu đồng.
-
“Lên bờ, xuống ruộng” với nhiều loại cây trên vùng đất lung phèn, cuối cùng ông Ba Hưởng (Nguyễn Văn Hưởng, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) dừng lại trồng bí đao chanh để thu tiền triệu mỗi ngày.
-
Ông Triệu Thanh Hồng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã tận dụng ao, mương quanh nhà để nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi, ốc bươu ta). Ốc bươu đen dễ nuôi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn dồi dào, phù hợp với mọi điều kiện nuôi tự nhiên, đầu ra ổn định...
-
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đến giữa tháng 4/2022, nông dân địa phương đã thu hoạch dứt điểm 470 ha khoai mỡ, đạt 100% diện tích. Nông dân đạt tổng thu trên mỗi ha từ 250 - 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, người trồng khoai mỡ đạt lợi nhuận ròng từ 50%...